Hà Nội - Viêng Chăn tăng cường hợp tác, phát triển

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 14/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu quận Chanthaboulie, TP Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Phoikham Hangbounhuông, Thành ủy viên TP Viêng Chăn, Bí thư, kiêm Quận trưởng dẫn đầu, nhân dịp đoàn tới thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm với quận Hoàn Kiếm.

Hàng năm, lãnh đạo hai thủ đô đều cử các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 
Hà Nội - Viêng Chăn tăng cường hợp tác, phát triển - Ảnh 1
 
Toàn cảnh buổi tiếp.
 
Đồng chí Nguyễn Công Soái cho rằng, Hoàn Kiếm là quận diện tích không lớn, có thế mạnh nhiều năm làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền; luôn dẫn đầu phát triển kinh tế, nộp ngân sách, giáo dục, quản lý đô thị… TP Viêng Chăn nói chung và quận  Chanthaboulie đang thực hiện khá hiệu quả một số lĩnh vực, như: Công tác vệ sinh môi trường, quản lý giao thông… Đó là những mặt mạnh, có giá trị thực tiễn cao để hai bên trao đổi, vận dụng tốt trong công tác của mỗi địa phương.
 
Đồng chí cho biết, Hà Nội chủ trương, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cùng cấp giữa hai TP Hà Nội – Viêng Chăn ở cấp quận, huyện, sở ngành trên các lĩnh vực quy hoạch, GD- ĐT, công tác xây dựng Đảng…

Bí thư Quận ủy Chanthaboulie cho biết, chuyến sang thăm, làm việc tại Hà Nội lần này của Đoàn đại biểu Quận Chanthaboulie là hết sức quan trọng và bổ ích; bày tỏ tiếp thu những ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Soái và khẳng định, sẽ tập trung, trao đổi, thảo luận các nội dung trên với quận Hoàn Kiếm.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần