Hà Nội - Viêng Chăn tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh

Tin, ảnh: Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/2, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã có buổi tiếp đón Đoàn công an TP Viêng Chăn do Thiếu tướng BupPha Si Phom Ma - Giám đốc công an thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu sang thăm và làm việc.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn (phải) và Giám đốc Công an TP Viêng Chăn BupPha Si Phom Ma tại cuộc gặp chiều 19/2.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng BupPha Si Phom Ma vui mừng thông báo kết quả sau hai ngày làm việc vừa qua dưới sự đón tiếp thịnh tình và ấm áp từ phía Công an TP Hà Nội. Theo Giám đốc Công an TP Viêng Chăn, BupPha Si Phom Ma, đây là một trong những hoạt động trao đổi thường xuyên trong những năm qua, nhằm tiếp nối và vun đắp mối quan hệ hiệu quả, thiết thực giữa  Công an Hà Nội - Viêng Chăn nói riêng và Việt Nam - Lào nói chung.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Công an TP Hà Nội và Viêng Chăn sẽ thực hiện ký biên bản hợp tác vào ngày 20/2 dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Công an hai nước.
Đồng tình với Giám đốc Công an TP Viêng Chăn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Lê Hồng Sơn khẳng định biên bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ là chỗ dựa về mặt pháp lý để công an hai TP hỗ trợ lẫn nhau, tạo chiều sâu hiệu quả mới trong mối hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao quà lưu niệm cho Thiếu tướng BupPha Si Phom Ma.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai TP và hai quốc gia, bao gồm lĩnh vực quốc phòng an ninh. Điều này càng đặc biệt hơn khi cuộc gặp diễn ra giữa thời điểm Thủ đô Hà Nội đang trong niềm vui xuân mới và chuẩn bị cho loạt sự kiện quan trọng - kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là TP vì hoà bình và trở thành nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.
Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đề nghị công an TP Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện thuận lời cho chuyến thăm của đoàn công an TP Viêng Chăn lần này diễn ra hiệu quả, thành công, đồng thời khẳng định tình anh em Việt Nam - Lào đời đời bền chặt, luôn sát cánh bên nhau để cùng vượt qua mọi khó khan và xây dựng hai quốc gia vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần