Hà Nội: Xe tải bất ngờ bốc cháy, CSGT kịp thời giúp tài xế khống chế

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác của Đội CSGT số 14 tuần tra gần khu vực Quốc lộ 1B hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ, phát hiện sự xe tải bốc cháy đã nhanh chóng tiếp cận dập lửa kịp thời.

 Vụ cháy xe tải được CSGT kịp thời khống chế.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2/5, anh Hoàng Xuân Thắng điều khiển chiếc xe tải mang BKS 30L- 4949, đi từ Quốc lộ 1B hướng về Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đến gần khu vực đường Vành đai 3 trên cao, bất ngờ gầm xe tải bốc cháy.

Khói bốc lên mỗi lúc một nhiều, lửa cháy dữ dội bao trùm gần như toàn bộ gầm xe, lan dần lên trên thùng hàng. Khi phát hiện sự việc này, lái xe Thắng hoảng hốt dừng xe, tắt máy lao xuống tìm cách dập lửa.
Do tình huống xảy ra đột xuất, bất ngờ và ngọn lửa mỗi lúc một bốc lên cao, nên anh Thắng đã bị cuống, không biết dập lửa từ đâu để dập tắt đám cháy.
Đúng lúc này, tổ công tác của Đội CSGT số 14 gồm Đại úy Lê Văn Lương, Thượng úy Đặng Quỳnh và Thượng úy Lê Minh Đức, do Thượng úy Nguyễn Đăng Hậu chỉ huy đi tuần tra gần khu vực trên, phát hiện sự việc đã nhanh chóng tiếp cận chiếc xe gặp nạn để dập lửa, cứu giúp lái xe.
Các chiến sỹ CSGT vừa sử dụng bình bọt chữa cháy, hỗ trợ lái xe đưa hàng hóa xuống, đồng thời phân luồng giao thông cho dòng phương tiện trên đường đi đảm bảo an toàn. Với những nỗ lực của CSGT, lái xe, ngọn lửa đã hoàn toàn được dập tắt. Chiếc xe không bị hư hỏng nặng.
Chứng kiến tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của CSGT, anh Thắng xúc động cảm ơn trước hành động của các chiến sỹ CSGT giúp đỡ người dân khi gặp nạn.
Trước đó ít ngày, CBCS của Đội CSGT số 14 cũng phát hiện và kịp thời dập tắt một chiếc xe tải không may bốc cháy, khi đang lưu thông trên đường ở khu vực nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ.