Hà Nội xuất hiện mây cầu vồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày nắng nóng, khoảng 18h00, ngày 24/5, người dân Hà Nội được chứng kiến hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên: Những đám mây có nhiều sắc màu như cầu vồng, thường được gọi là mây cầu vồng.

Hà Nội xuất hiện mây cầu vồng - Ảnh 1
Mây cầu vồng rất hiếm gặp, xuất hiện và biến mất chỉ trong thời gian ngắn. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này chủ yếu chỉ xuất hiện vào mùa hè khi nhiệt độ ngoài trời cao. Các đám mây tích tụ, bay dồn lên, đẩy những lớp không khí ấm phía trên tụ lại ở vị trí cao hơn. Tại đó, mây bị làm lạnh, cô đặc thành tinh thể băng hình lục giác, khi ánh sáng Mặt trời chiếu vào sẽ tạo cảnh quan rất lạ mắt.
Hà Nội xuất hiện mây cầu vồng - Ảnh 2
Trước hiện tượng lạ, kỳ thú tại Cầu Long Biên, rất nhiều người qua đường đã dừng lại để chụp ảnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần