Hà Tĩnh: Bắt đối tượng dùng xe máy chở 6kg ma túy đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi Ngày 18/3, thông tin từ Phòng Cánh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6kg ma túy đá, hơn 3000 viên ma túy tổng hợp.

 Đối tượng Nguyễn Ánh Ngà tại cơ quan điều tra. Ảnh CAHT

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện đối tượng Nguyễn Ánh Ngà (SN 1996 ở thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) đang điều khiển xe may không mang BKS, tại tuyến đường Trung Tâm thuộc Tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, Ngà đã bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6kg ma túy dạng đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan, được dấu trong ba lô và dưới cốp xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ánh Ngà khai nhận, lô hàng trên được mua từ Lào, lúc mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

 Tang vật được các cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh CAHT

Trước đó, chiều 17/3, các lực lương chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Duy Nam (18 tuổi, quê TPHCM) và Trần Đức Cảnh (37 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy xe máy chở 15kg cần sa khô, lưu thông tại khu vực cầu 81 thuộc quốc lộ 8, cách Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh khoảng 4km.

Hiện, vụ việc đang được các lượng chức năng tiếp tục mở rông điều tra để xử lý theo quy định.