Hà Tĩnh: Lái xe chặn ngang quốc lộ 1A rồi bỏ trốn

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản, hai người đàn ông đã điều khiển xe dựng ngay giữa quốc lộ 1A, khiến giao thông bị tắc nghẽn.

 Sau khi bị CSGT lập biên bản, tài xế đã lái xe chặn ngang quốc lộ 1A
Vụ việc hi hữu trên xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 11/12, tại km 539+400 QL1A, đoạn qua xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trong lúc, Đội CSGT phía Nam - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang tuần tra kiểm soát, thì phát hiện xe ô tô tải mang BKS 49C-08207 do Bùi Văn Hùng (SN: 1983, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.
Sau khi ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, đối tượng Hùng không xuất trình được giấy phép vận tải nên lực lượng CSGT đã lập biên bản.
Ngay sau đó, tài xế Hùng bất ngờ yêu cầu phụ xe lên xe nổ máy, đánh lái, chắn ngang đường rồi tắt máy, giấu chìa khóa. Lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa chìa khóa xe nhưng người phụ xe này không thực hiện.
Tài xế Bùi Văn Hùng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe tải dài chắn ngang đường khiến cho tuyến QL 1A chiều Bắc - Nam bị ách tắc hàng giờ đồng hồ.
Được biết, đến đầu giờ chiều cùng ngày, tài xế vẫn không quay lại nên lực lượng chức năng đã cho cẩu chiếc xe về trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý theo quy định.