Hà Tĩnh: Nước lũ tiếp tục dâng cao, quốc lộ 1A có điểm ngập sâu cả mét

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn trong nhiều ngày qua, khiến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều điểm ngập sâu khoảng 1m, hiện cơ quan chức năng đang cấm các phương tiện di chuyển qua khu vực này.

 Cơ quan chức năng đã lập chốt và cắm biển báo nguy hiểm

Sáng 31/10, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh, mực nước ở sông Lam lên cao, gần 1km quốc lộ 1A đoạn tiếp giữa xã Xuân Hồng và Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) bị ngập từ 0,5 - 1 m.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông, Cơ quan chức năng đã lập chốt và cắm biển báo nguy hiểm cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực này từ chiều ngày 30/10.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu từ 0,5-1m

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, đoạn đường bị ngập kéo dài gần 1 km, đoạn qua xã Xuân Lam, từ km 475 đến km 477+200. Nước xảy xiết rất nguy hiểm, nhiều chỗ nước dâng sát hộ lan mềm hai bên quốc lộ, hiện nhà chức trách đã phát lệnh cấm đường từ chiều 30/10.

"Đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) và Thanh tra giao thông Hà Tĩnh chốt ở hai đầu điểm ngập, hướng dẫn tài xế, người dân di chuyển theo đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân để đảm bảo an toàn", Trưởng công an huyện Nghi Xuân thông tin.

 Nhiều tuyến đường tại Tp. Hà Tĩnh biến thành sông, phương tiện không thể di chuyển.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tại TP Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường bị ngập sâu như Nguyễn Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Phan Đình Giót, Hải Thượng Lãn Ông… giao thông hầu như tê liệt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần