Hải Dương: Hủy nổ quả bom dài 1,5m nặng 300kg

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức di dời thành công quả bom dài 1,5m nặng 300kg tại khu vực bờ sông khu dân cư đảo Ngọc (phường Thạch Khôi, TP Hải Dương).

Trước đó, vào chiều 30/12/2020, trong quá trình thi công tuyến kè bờ sông khu dân cư Đảo Ngọc - cách cầu Lộ Cương 200m, người dân phát hiện một quả bom tồn sót sau chiến tranh, nằm sâu trong lòng đất ở tư thế thẳng đứng. Đầu quả bom hướng lên trên, nắp phần ngòi nổ đã bị máy xúc làm bật tung.
 Sau khi phát hiện, quả bom đã được cơ quan chức năng hủy nổ an toàn
Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm, biển báo khu vực nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công binh xuống kiểm tra, khảo sát, xác minh nguồn gốc, xác định chủng loại.
Qua kiểm tra cơ quan chuyên môn xác định, đây là quả bom tồn sót sau chiến tranh hình dáng còn nguyên không bị móp méo, màu sơn, mã ký hiệu còn rõ (mã ký hiệu GB 500) có chiều dài 1,5m, nặng khoảng 300kg; đường kính thân 35cm, ngòi nổ đã bị bật nắp, rất nguy hiểm, có thể nổ bất cứ lúc nào khi có lực tác động. 
Quả bom có 1 vạch sơn màu vàng trên thân bom, do vậy nghi ngờ đây có thể là quả bom hóa học, có chứa chất phóng xạ cực độc, sức công phá lớn.
Ngay sau đó quả bom đã được lực lượng công binh di chuyển đến thao trường 405 (Đông Triều, Quảng Ninh) hủy nổ an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần