Hải Dương: Tìm người từng đến chùa Tam Chúc liên quan ca mắc Covid-19, thêm một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương phát thông báo khẩn đề nghị người đã đến 9 địa chỉ sau cần liên hệ ngay với Trạm Y tế phường, xã gần nhất hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố (số điện thoại: 0982.269.455) để được hướng dẫn.

Các địa điểm ở TP Hải Dương là: khu nhà trọ chị Trần Thị Giang ở số 115, ngõ 107 từ ngày 24/4-6/5; quán cơm nhà bà Vương Thị Nga ở vào buổi trưa, tối ngày 5/5, đều ở đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình; Khách sạn Sun ở đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh; Bệnh viện Quân y 7 lúc 7 giờ ngày 5/5; Siêu thị Big C Hải Dương lối đi cửa A1 trong khoảng từ 9-10 giờ ngày 30/4; Khu vực lấy mẫu xét nghiệm của Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương ở phường Nhị Châu sáng ngày 5/5.
 Nơi ở của trường hợp mắc Covid-19 tại TP Hải Dương bị phong tỏa
Các địa điểm ở ngoài tỉnh gồm có chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 26/4; khách sạn Blue Sea ở số 15 đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng) từ chiều 26/4-chiều 4/5; Ngân hàng Quân đội ở 62 Trần Thái Tông (Hà Nội).
Trước đó, ngày 6/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương cũng có văn bản hỏa tốc yêu cầu các phường, xã tăng cường giám sát chặt chẽ các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về khách lưu trú, nhất là khách ở địa phương khác. Tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh, các quầy thuốc. Các cơ sở lập danh sách những người tới khám bệnh, mua thuốc và báo cáo về những trường hợp ho, sốt, khó thở và có những biểu hiện bất thường khác.
Thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở TP Hải Dương

Thông tin trên báo Hải Dương, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương, thành phố có thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là chị N.T.T. thường trú tại xã Tân Tiến (Gia Lộc), bạn của bệnh nhân số 3051 đã được công bố trước đó.

Lực lượng chức năng thành phố đã phong tỏa ngách số 2, ngõ 107, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình gồm 15 hộ với 46 nhân khẩu, nơi chị T. tạm trú và truy vết được 8 trường hợp F1. Chị T. đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 27/4, chị T. đi taxi (không nhớ hãng xe) từ đầu ngõ 107 Vũ Hựu đến khách sạn Blue Sea (Hải Phòng) ở cùng bệnh nhân số 3051 Đ.D.T. Trong thời gian ở khách sạn, chị T. có tiếp xúc với chủ khách sạn, người dọn phòng, người giao hàng cơm, thuốc. Do từ ngày 30/4, anh T. có biểu hiện ho, sốt nên chị T. gọi nhân viên y tế tới truyền nước. Ngoài ra, chị T. và anh T. đi mua thức ăn ở 1 quán cơm tự chọn trên đường Trung Lực.

Chiều 4.5, chị T. và anh T. đi taxi từ khách sạn (không nhớ lái xe và hãng xe) về TP Hải Dương. Anh T. vào Bệnh viện Quân y 7 còn chị T. về nhà trọ, có gặp chủ nhà trọ. Ngày 5/5, chị T. đi mua cơm tại quán cơm đầu chợ cóc trên phố Vũ Hựu. Ngày 6/5, khi nhận được thông báo anh T. nhiễm Covid-19, chị T. đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

TP Hải Dương tạm dừng tiếp nhận người cách ly tập trung ở 3 khách sạn

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương, từ ngày 5/5, thành phố tạm dừng tiếp nhận người cách ly tập trung ở 3 khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly là Trường Thành, Kim Sơn và Purple Lotus. Nguyên nhân do khách sạn Purple Lotus là nơi lưu trú sau nhập cảnh của bệnh nhân 3003. Hai khách sạn Trường Thành và Kim Sơn hiện là nơi cách ly người cùng chuyến bay VJ 5103 với bệnh nhân 3003 từ Nhật Bản hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

 Khách sạn Purple Lotus không tiếp nhận thêm người cách ly tập trung

Ngoài người cách ly, thành phố đã lấy 35 mẫu xét nghiệm cho nhân viên, người phục vụ tại các khách sạn này; đồng thời khởi động lại khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương.

Hiện TP Hải Dương có 463 người cách ly tập trung tại 7 khách sạn. Trước đó, thành phố đã đánh giá hiệu quả hoạt động các khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly. Theo đó, các khách sạn Duy Anh, 168, Asean có quy mô nhỏ, gần khu dân cư nên TP Hải Dương đã đề nghị không tiếp nhận thêm người, sau khi hết thời gian cách ly theo quy định sẽ giải thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần