Hai người tử vong trong cabin ôtô bẹp dúm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe đầu kéo đâm vào taluy đường khiến hàng loạt thanh ray đường sắt chở phía sau theo quán tính đổ dồn về trước, đè cabin bẹp dúm làm 2 người chết.

Khoảng 4h ngày 8/11, xe đầu kéo rơ-moóc chở một lượng lớn thanh ray đường sắt do tài xế Nguyễn Tuấn (36 tuổi, ngụ Quảng Nam) điều khiển trên quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam. Trên xe còn có hai phụ xế là Mai Văn Trò (54 tuổi) và Nguyễn Thái Khánh (26 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng).
Cabin xe bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh: Lê Huỳnh
Cabin xe bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh: Lê Huỳnh
Khi qua cầu Bàn Thạch, thuộc thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên), ôtô bất ngờ khựng lại do đâm sập hơn 30 m lan can bằng sắt ở đường dẫn. Theo quán tính, các thanh ray trên rơ-moóc đổ dồn về phía trước, đè bẹp dúm cabin xe khiến Khánh và ông Trò tử vong tại chỗ, tài xế Tuấn chỉ bị thương nhẹ.

Đến hơn 10h lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể 2 nạn nhân ra khỏi cabin. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.