Halle Open ngày 5: Federer thắng nhàn hạ vào chung kết

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê sau trận, Federer dù có 6 cú ace nhưng tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 86%, thậm chí giao bóng 2 còn khủng hơn 92%. Vào chung kết, Federer sẽ gặp Goffin.

Hành trình vào bán kết Halle Open của Roger Federer không hề bằng phẳng. Hai trận gần đây, anh phải chạm trán những đối thủ khó chịu như Jo-Wilfried Tsonga (vòng 2), Roberto Bautista Agut (tứ kết) và mất 3 set mới giành chiến thắng.
Tuy nhiên điều đó càng chứng tỏ "Tàu tốc hành" luôn biết cách thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp vào thời khắc khó khăn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, khó có tay vợt nào đủ sức cản bước huyền thoại 37 tuổi chạm tay vào ngôi vương Halle Open lần thứ 10.
Pierre-Hugues Herbert rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm với Federer. Để góp mặt ở bán kết, tay vợt hạng 43 ATP đã lần lượt bỏ lại Gael Monfils (vòng 2) và mới đây là ĐKVĐ Borna Ćorić (tứ kết), tuy nhiên anh không tốn quá nhiều mồ hôi do Coric bỏ cuộc.
 Trong set 1, Federer khởi đầu giao bóng hoàn hảo trước khi bẻ game của Herbert ngay game 2. Sau đó, FedEx liên tục thắng game trắng, tỷ lệ ăn điểm giao bóng siêu khủng dù những cú ace không nhiều. Kết quả, anh thắng nhẹ nhàng set 1 chỉ sau 30 phút.
Sang set 2, Herbert tập trung hơn, chơi giằng co trong 6 game đầu. Nhưng đến game 7, tay vợt người Pháp mất bình tĩnh và mất luôn break. Tinh thần bối rối, anh mất thêm break ở game 9 và thua 3-6 cũng sau 32 phút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần