Hàn Quốc bỏ ý định khiếu nại các biện pháp trả đũa kinh tế của Trung Quốc

Lan Hương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, hiện tại cần duy trì hợp tác với Trung Quốc vì các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 14/9 bác bỏ ý tưởng khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các biện pháp trả đũa kinh tế mà Trung Quốc áp dụng đối với Hàn Quốc nhằm phản đối việc Seoul triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). 
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).  
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Park Soo-hyun của cơ quan trên nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng giải quyết các vấn đề khó khăn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc bằng cách tăng cường sự hợp tác và liên lạc chiến lược. Đại diện Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, hiện tại cần duy trì hợp tác với Trung Quốc vì các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Trung Quốc đã áp dụng một loạt bước trả đũa, kể cả việc cấm các chương trình du lịch theo nhóm từ Trung Quốc sang Hàn Quốc, để phản đối việc Seoul cho triển khai THAAD. Một loạt cửa hàng của tập đoàn bán lẻ Lotte của Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng bị đóng cửa.
Trung Quốc lập luận rằng THAAD có thể được dùng để do thám các cơ sở quân sự của Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ và tạo lợi thế an ninh trong khu vực cho Mỹ, trong khi Seoul và Washington cho rằng đây chỉ là hệ thống phòng thủ nhằm chống Triều Tiên..

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần