Hàng nghìn nhà dân bị ngập, đường hư hỏng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lũ mấy ngày qua đã khiến các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 217, quốc lộ 15C… qua tỉnh Thanh Hóa bị chia cắt, hư hỏng nặng.

Sáng 20/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong các ngày từ 14/9 đến 19/9 trên địa bàn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 mm đến 300 mm. Một số nơi mưa lớn cục bộ như Cẩm Thủy 375mm, Bát Mọt 346mm, Cửa Đạt 326mm…

 
Một trường ở huyện Thạch Thành bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Lam Sơn.
Một trường ở huyện Thạch Thành bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Lam Sơn.
Mưa lũ làm nước thượng nguồn trên sông Mã, sông Chu, sông Bưởi dâng cao khiến hơn 1.800 hộ dân bị ngập nhà cửa, trong đó huyện Thạch Thành chiếm gần 1.150. Hơn 5.400 ha lúa mùa bị ngập; hơn 1.000 ha mía nguyên liệu bị hư hại. Hiện hàng trăm hộ dân ở các xã Thành Tân, Thạch Định, Thạch Đồng… bị ngập, nhiều thôn bản vẫn bị chia cắt, cô lập.

Đến ngày 20/9, tại Thanh Hóa có ba người tử vong do bị sét đánh, lật thuyền đánh cá trên dòng lũ và chết đuối.
Hai phụ nữ trong  vùng lũ ở Thanh Hóa phải dùng thuyền di chuyển vào nhà vì các con đường bộ đều bị ngập sâu. Ảnh: Lam Sơn.
Hai phụ nữ trong vùng lũ ở Thanh Hóa phải dùng thuyền di chuyển vào nhà vì các con đường bộ đều bị ngập sâu. Ảnh: Lam Sơn.
Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường huyết mạch như đường Hồ Chí Minh qua huyện Cẩm Thủy, quốc lộ 217 đi Quan Sơn và quốc lộ 15C đi huyện biên giới Mường Lát hư hỏng nhiều đoạn, giao thông bị ách tắc, tê liệt nhiều giờ. Ước tính thiệt hại ban đầu những ngày qua tại Thanh Hóa gần 200 tỷ đồng.

Địa phương đang huy động lực lượng dân quân, công an và thanh niên địa phương xuống địa bàn giúp dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do mưa lũ nhằm sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Các tuyến đường đã thông tuyến trở lại song vẫn còn khó khăn.