Hấp dẫn các giải thể thao học đường quận Ba Đình, Tây Hồ

Trọng Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các giải điền kinh học sinh quận Tây Hồ (môn điền kinh) và giải bóng đá học sinh Ba Đình (môn bóng đá) năm học 2018 - 2019 đã thu hút gần 1.000 lượt vận động viên tham dự.

Thi đấu tại Giải điền kinh học sinh quận Tây Hồ.
Tại sân vận động Tây Hồ, Giải điền kinh học sinh quận Tây Hồ năm học 2018 - 2019 đã diễn ra trong ngày 24 và 25/1, thu hút trên 300 vận động viên của 20 trường trên địa bàn trong đó có 10 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở. Tại giải, các vận động viên khối trung học cơ sở tranh tài tại 8 nội dung thi đấu như chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, nhảy xa, tiếp sức 4x100... nam nữ lứa tuổi 12 - 13, 14 - 15. Trong khi đó, khối tiểu học tranh tài tại 4 nội dung gồm 60m, 100m, nhảy xa, tiếp sức.
Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tây Hồ, điền kinh là môn thể thao thu hút nhiều vận động viên và số đoàn tham dự nhất tại các giải đấu thuộc hệ thống giải thể thao học sinh quận năm học 2018 - 2019. Để chuẩn bị cho giải, hầu hết các trường để tổ chức tập luyện nghiêm túc. Ngoài giải điền kinh học sinh quận, các trường trên địa bàn cũng tích cực tham dự Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình. Hàng năm, chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng - Vì hòa bình của quận thường thu hút hàng trăm học sinh tham dự.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi đấu.
Đội Thực Nghiệm vô địch khối trung học cơ sở.
Trong khi đó, Giải Bóng đá học sinh quận Ba Đình năm 2018 - 2019 đã kết thúc tại sân vận động Phúc Xá. 29 đội bóng tiểu học và trung học cơ sở đã tranh tài tại giải. Theo đó, ở khối tiểu học, chức vô địch thuộc về trường Thực Nghiệm, hạng Nhì là trường Acsimet, đồng hạng Ba là trường Thành Công A và Nghĩa Dũng.
Ở khối trung học cơ sở, trường Thực Nghiệm giành chức vô địch, hạng Nhì là trường Thăng Long, đồng hạng Ba là trường Phúc Xá và Giảng Võ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần