Hiện trường bốc khói vụ máy bay chở 71 người rơi ở Nepal

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy, khói bốc lên từ khu vực hiện trường. Hiện mới chỉ có 17/71 người trên máy bay được cứu thoát.

Một máy bay Bangladesh chở 67 hành khách và 4 thành viên đã rơi khi đang hạ cánh tại sân bay ở thủ đô Kathmandu, Nepal.
 
Chiếc máy bay mang số hiệu S2-AGU thuộc sở hữu của hãng hàng không tư nhân Bangladesh US-Bangla, cất cánh từ Dhaka (thủ đô Bangladesh) và hạ cánh tại sân bay Kathmandu.
Chiếc máy bay gặp nạn đã mất cân bằng trong khi hạ cánh và đâm vào một sân bóng đá. Ngay sau đó, chiếc máy bay bốc cháy.
 
17 người trên máy bay đã được cứu sống. “Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát đám cháy”, Người phát ngôn của sân bay Birendra Prasad Shrestha cho biết. Cơ quan chức năng đang tập trung vào việc sơ tán hành khách, ông Birendra Prasad Shrestha nói thêm.
Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết. Sân bay đã được đóng cửa trong khi các chuyến bay khác phải chuyển hướng.
Gần đây, các tai nạn máy bay xảy ra ở Nepal khá nhiều. Trước đó, năm 2016, một máy bay đã rơi xuống một sườn núi ở Nepal, khiến tất cả 23 người trên khoang thiệt mạng. Hai ngày sau, 2 phi công thiệt mạng khi một máy bay hành khách cỡ nhỏ lao xuống khu vực đồi núi nước này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần