Hình ảnh: Chủ tịch nước thả cá chép trước Bến Nhà Rồng

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống trong ngày tiễn ông Táo về trời.

 Chiều 20/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM  Đinh La Thăng gặp gỡ 50 kiều bào tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 kiều bào về nước tham dự chương trình Xuân Quê hương.
 Chương trình năm nay có chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng", do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa. 
 Chủ tịch nước cùng các kiều bào đã dự các hoạt động về nguồn, dâng hương, hoa tưởng nhớ các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
 Chủ tịch nước cùng Kiều bào thả cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé đoạn đi qua Bến Nhà Rồng.
 Hôm nay cũng là ngày 23 tháng Chạp. Theo tín ngưỡng dân gian, hàng năm cứ đến ngày này, người Việt lại thực hiện lễ thả cá chép tiễn "ông Công ông Táo" lên trời
 Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng tham gia thả cá ngày Tết ông Công, ông Táo.
 Kiều bào mong muốn TP Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển kinh tế, môi trường sống an toàn. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng kiều bào chụp ảnh lưu niệm.