HLV Mai Đức Chung loại 3 cầu thủ, chốt danh sách đấu Australia

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận play-off với đội tuyển nữ Australia.

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đội tuyển nữ Australia.
Theo đó, các cầu thủ chia tay đội là thủ môn Lại Thị Tuyết, Bùi Thị Trang và Trần Thị Thu Thảo. Lý giải về quyết định này, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, dựa trên tính toán đội hình chính thức và các phương án thay người trong quá trình thi đấu.
“Lại Thị Tuyết bị chấn thương sau trận giao hữu với U15 nam Hà Nội ngày 27/2 vừa qua nên không thể đi thi đấu. Những cầu thủ trẻ khác được gọi lên đội để thích nghi với việc tập luyện ở đội tuyển quốc gia, đào tạo lực lượng cho tương lai. Tôi sẽ tiếp tục gọi các cầu thủ trẻ lên ở các lần tập trung tiếp theo, để các vận động viên làm quen với lối chơi của đội và trở thành lứa thay thế kế cận” - HLV Mai Đức Chung cho biết.
Với việc loại 3 cầu thủ, đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam đã được HLV Mai Đức Chung nghiên cứu kỹ. Ở tuyến trên, tiền đạo trẻ Phạm Hải Yến tiếp tục được tin tưởng ở vị trí cao nhất cùng Huỳnh Như và với HLV trưởng Mai Đức Chung cô học trò Huỳnh Như chính là phương án tạo bất ngờ cho đối phương.
“Trước đối thủ mạnh như Australia, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn phải chơi đội hình phòng ngự chặt nửa sân, tiếp tục phát huy phối hợp tấn công từ hai cánh và tận dụng cơ hội nếu có thể. Trong thời gian tập trung vừa qua, ban huấn luyện đã đưa ra các giáo án để các cầu thủ tập, phối hợp cho nhuần nhuyễn” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường ra sân bay đầu giờ chiều nay (2/3) để sang Australia, toàn đội sẽ quá cảnh và chuyển sang bay quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất để đến điểm cuối TP Sydney (Australia). Ở vòng play-off với thể thức thi đấu hai lượt sân nhà, sân khách, đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần