HLV Philippe Troussier: U19 Việt Nam có tới 50% nòng cốt tham dự World Cup 2026

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo HLV trưởng U19 Việt Nam Philippe Troussier, ông luôn trao đổi chuyên môn với HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, vị HLV này khẳng định ông và HLV Park Hang-seo đều có chung 1 mục tiêu là giúp đỡ bóng đá Việt Nam phát triển, hướng tới mục tiêu World Cup 2026.

Ông có thể chia sẻ về mục đích tập trung U19 Việt Nam lần này?

- Hiện tại giữa sự bùng phát của dịch Covid-19, chúng tôi đối mặt với những khó khăn về chuyên môn, dù những phương án ngay lập tức được đưa ra với mọi tình huống. Mục tiêu tập trung lần này cũng như khoảng 2 tháng trước, là để đánh giá năng lực nhóm cầu thủ từ giải U19 Quốc gia và U17 Quốc gia.

Từ quá trình quan sát, tôi đã chọn lọc hơn 100 cầu thủ đủ năng lực và có tố chất để phục vụ cho World Cup 2026, nhóm cầu thủ này từ sinh năm 2001 đến 2004. Trong đó, phần lớn thi đấu ở giải hạng Nhì. Qua các trận đấu tôi có cơ hội theo dõi đánh giá năng lực, thiết lập tương tác với các CLB để lựa chọn và nuôi dưỡng. Với việc các giải đã tạm dừng, đợt tập trung này là thời điểm quan trọng để đánh giá năng lực các cầu thủ.

Hiện tại chúng ta chưa có cập nhật của giải U19 châu Á, tôi đã gọi có khoảng 80% sẽ đi tham dự U19 châu Á, trừ nhóm của Đà Nẵng chưa thể gọi. Khi các giải đấu đang phải dừng, chỉ có 30% số cầu thủ tập duy trì, số còn lại đã cho về nghỉ. Ở đợt tập trung lần này số cầu thủ có thể trạng và phong độ không đồng đều, nhưng với tôi không quan trọng vì lối chơi tập thể là ưu tiên hàng đầu.

HLV trưởng U19 Việt Nam Philippe Troussier tại buổi họp báo sáng 23/8.

Ở đợt tập trung trước ông có gọi 8 cầu thủ của SLNA, nhưng đợt này lại không có cái tên nào, ông có thể lý giải vì sao?

- Trong danh sách tôi tuyển chọn và chọn lọc được từ U19 và U17 chọn được 100 cầu thủ. Lần trước gọi 8 cầu thủ từ SLNA và đợt đó được chia làm 2 đợt nhỏ, gồm đợt 1 các cầu thủ bị loại từ vòng loại, và đợt 2 từ các đội trong biên chế các đội còn lại tham dự VCK U19 Quốc gia để có sự đồng đều, rõ ràng.

Tôi muốn có sự hòa hợp và đợt này muốn giành chỗ cho các cầu thủ mới chưa được làm việc. Như tôi đã nói có tới 80% cầu thủ này sẽ tham dự giải U19 châu Á. Nếu tôi không gọi thì coi các cầu thủ trong biên chế hiện tại phù hợp hơn, nhưng không có nghĩa là các em không phù hợp với các chiến dịch sắp tới của ĐT Việt Nam như chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Tôi muốn giải thích thêm là trong đợt 1 diễn biến giải U19 quốc gia với hai giai đoạn vòng loại và VCK, cách gọi của tôi phải tuân theo giải đấu. Điển hình như đợt vừa rồi 2 đội mạnh là Viettel và Hà Nội bị loại từ vòng loại và tôi đánh giá 2 đội này đóng góp 40% cầu thủ.

Giai đoạn 2 cầu thủ từ các đội vào VCK với ngoài 8 bạn từ đợt tập trung rồi tôi chấm 1 số bạn ở SLNA. Ở đợt này khi phải rút gọn danh sách nên tôi đưa ra quyết như vậy. Một lý do nữa khi tôi tập trung cầu thủ lên ĐTQG, tiêu chí của tôi không phải là từ CLB nào mà là năng lực cá nhân, hòa nhập như thế nào trong lối chơi tập thể rồi mới tìm hiểu từ CLB nào, ĐTQG mạnh không đến từ lực lượng chủ chốt của CLB nào mà là sự đa dạng, lúc đó ĐTQG mới mạnh.

Thực tế hiện tại trong danh sách ĐTQG có 1 cầu thủ là Trần Mạnh Quỳnh thuộc quản lý của SLNA nhưng đang cho PVF mượn nên trong danh sách không có cầu thủ nào thuộc quản lý của SLNA nhưng trong mắt tôi không có Trần Mạnh Quỳnh nào thuộc sự quản lý của PVF hay SLNA, tôi gọi cầu thủ này vì có năng lực tốt.

HLV trưởng Philippe Troussier tự tin hướng tới World Cup 2026 cùng bóng đá Việt Nam.

Ông thường xuyên xuất hiện khi U22 Việt Nam tập luyện, vậy ông và HLV Park Hang-seo đã có sự trao đổi nào không?

- Nếu nhìn vào lứa tuổi của U22 và U19, về tuổi trong toàn bộ số cầu thủ tập trung tại VFF,  80% cầu thủ này sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự VCK World Cup 2026. Tôi và HLV Park Hang-seo quen nhau, chúng tôi có dành thời gian trao đổi chuyên môn về trong thời gian rảnh, tôi dành sự tôn trọng đối với HLV Park Hang-seo và BHL.

Tôi cũng cảm thấy vinh dự khi được làm việc HLV Park Hang-seo. Tôi có trao đổi tổ chức trận đấu giao hữu U22 và U19, nhưng U22 đã có kế hoạch riêng. Nhưng tôi và HLV Park Hang-seo đều có chung 1 mục tiêu là giúp đỡ bóng đá Việt Nam phát triển, hướng tới mục tiêu World Cup 2026.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều giải đấu đã phải huỷ, vậy ông thu thập thông tin của các cầu thủ từ đâu?

-Tôi nhắc lại điều đầu tiên sự đánh giá năng lực của tôi dựa trên năng lực cá nhân, khả năng chơi tập thể. Vai trò của tôi là lựa chọn cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho các giải đấu của ĐTQG. Như tôi đã nói, đã tuyển được hơn 100 cầu thủ đương nhiên là dùng phần mềm tìm hiểu về cầu thủ, năm sinh, chơi vị trí nào… nhưng không có nghĩa 100 cầu thủ này phù hợp với các giải như U19 châu Á sắp tới.

Trong 100 chỉ có 40 cầu thủ sẵn sàng thi đấu vì chín chắn hơn, được thi đấu ở các môi trường chuyên nghiệp hơn. Trong danh sách có 1 số cầu thủ ở U16 dù chưa sẵn sàng nhưng tôi đánh giá là có thể trở thành tài năng trong năm tới. Trong quá trình theo dõi này cần phải có phần mềm nhưng với tôi công cụ tốt nhất là việc được thi đấu thường xuyên. Nhưng không may có nhiều cầu thủ được thi đấu nhiều như ở Viettel, HAGL... Tôi rất hy vọng trong thời gian tới các cầu thủ được thi đấu thường xuyên hơn ít nhất 40 trận/năm, khi đó tôi sẽ có công cụ theo dõi đánh giá tốt hơn.

U19 Việt Nam có buổi tập thể lực sáng 23/8.

Ông có thể nói thêm về tiêu chí nào chọn tiền vệ ?

- Tiêu chí khi xây dựng đội bóng của tôi là kiểm soát và chơi bóng tốt. Giả sử khi kiểm soát bóng nhưng chưa có cơ hội phải kiên trì tìm kiếm sai lầm của đối phương, để làm được như vậy các cầu thủ phải bình tĩnh và có sự khôn ngoan. Tôi nhắc cầu thủ không được để mất bóng dễ dàng. Việc kiểm soát bóng là lớp phòng ngự đầu tiên đối phương phải đuổi theo bóng, kiểm soát bóng. Tiêu chí như vậy tôi ưu tiên cầu thủ có kĩ thuật.

Đâu là cơ sở để ông có thể khẳng định lứa cầu thủ này có thể hướng đến World Cup 2026?

- Rõ ràng với thể thức World Cup mới khi tăng số đội tham dự 48 và chia cho châu Á là 8,5 suất thì Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng lớn nhưng hiện thực hóa cần có hành động. Tôi nghĩ ưu tiên số 1 là tổ chức hệ thống thi đấu quy củ và trao cơ hội cho thế hệ trẻ. Đương nhiên các cầu thủ có thể tiến bộ khi tập luyện nhưng nếu không đặt vào thi đấu sẽ không thấy được lỗi sai.

Để hướng tới World Cup 2026 thì phải hành động, mọi quốc gia như Việt Nam đều có ước mơ tham gia World Cup nhưng mới chỉ là lý thuyết. Lý do tại sao tôi nói hướng đến World Cup 2026 vì lứa tuổi này đến đó là 25 - 27 tuổi. Đương nhiên 80% là con số phóng đại nhưng tôi tin 50% có chỗ này là nòng cốt. Tới thời điểm đó Quang Hải có thể thi đấu nhưng gần 30 tuổi, chúng ta cần luồng gió mới, thế hệ mới.

- Xin cảm ơn ông!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần