Hoa hậu bị truất ngôi đẹp nhất lịch sử Miss Universe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong lịch sử gần 60 năm của Miss Universe, Oxana là người đầu tiên đem về chiến thắng cho nước Nga, và cũng là Hoa hậu có thời gian giữ vương miện ngắn nhất (3 tháng).

Miss Universe 2002 đến từ Nga - Oxana Fedorova, nữ hoàng sắc đẹp đầu tiên và cũng là duy nhất đến lúc này bị tước vương miện - được Global Beauties bầu là Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử gần 60 năm của cuộc thi này.

 
Hôm nay (12/9), một ngày trước đêm chung kết Miss Universe 2011 tại Brazil, trang web chuyên về sắc đẹp Global Beauties đã công bố Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ 2002 bị truất ngôi - là người đạt danh hiệu The Most Beautiful Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử). Người về nhì là Jennifer Hawkins, Hoa hậu Hoàn vũ 2004 người Australia.
 
Trong lịch sử gần 60 năm của Miss Universe, Oxana là người đầu tiên đem về chiến thắng cho nước Nga, và cũng là Hoa hậu có thời gian giữ vương miện ngắn nhất (3 tháng). Tại Miss Universe 2002 tổ chức tại Puerto Rico, Oxana không có đối thủ trong đêm chung kết. Cô còn đạt số điểm cao nhất trong lịch sử Miss Universe ở phần thi áo tắm - 9,88 điểm.
 
Oxana Fedorova cũng là Hoa hậu đầu tiên của Miss Universe được đeo chiếc vương miện có hình cánh chim phượng hoàng nổi tiếng nhất của Mikimoto (trước đó là vương miện kiểu khác). Vương miện này được làm từ 800 viên kim cương 18 cara, 120 viên ngọc trai quý và tổng giá trị là 250.000 USD. Kiểu dáng của nó tượng trưng cho tài năng, địa vị xã hội và sắc đẹp vĩnh cửu.
 
Tại Miss Universe 2002, đại diện đến từ nước Nga không được Global Beauties đánh giá cao từ đầu. Nhưng trong đêm chung kết, cô đã tỏa sáng và đạt điểm cao nhất ở mọi phần thi. Cuộc thi diễn ra tại Puerto Rico năm đó cũng được đánh giá là có chất lượng tổ chức tốt nhất trong lịch sử. Từ sân khấu đêm chung kết đến ánh sáng, âm nhạc đều làm thỏa mãn những ai tới xem.
 
 
Hoa hậu bị truất ngôi đẹp nhất lịch sử Miss Universe - Ảnh 1
 
Oxana có số điểm cao kỷ lục ở phần thi áo tắm trong lịch sử Miss Universe - 9,88 điểm. Ảnh: GB.
 
Chiến thắng của Oxana đã được dự đoán trước, khi cô giành điểm cao nhất trong phần thi áo tắm. Tuy nhiên, việc người đẹp Nga bị truất ngôi sau ba tháng là điều không ai ngờ tới. Có rất nhiều thông tin xung quanh chuyện Oxana bị tước vương miện. Người tiết lộ rằng cô đã mang bầu khi dự thi Miss Universe, người thì nói cô muốn từ bỏ các hoạt động trong một năm làm hoa hậu để hoàn thành chương trình học tập ở quê nhà. Tuy nhiên, Oxana phủ nhận mọi tin đồn.
 
Ban tổ chức đưa ra lý do tước vương miện của Oxana là cô "không hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu". Vương miện được trao lại cho Á hậu 1 người Panama - Justine Pasek. Đây là trường hợp hi hữu trong lịch sử gần 60 năm Miss Universe. Điều trớ trêu là cuối cùng, Hoa hậu Hoàn vũ duy nhất bị truất ngôi lại là người đẹp nhất theo nhận định của Global Beauties.
 
Oxana Fedorova có chiều cao 1,78 m và đăng quang lúc 23 tuổi. Cô tốt nghiệp Học viện cảnh sát tại Nga với tấm bằng đỏ. Trước khi trở thành Hoa hậu, Oxana từng làm thanh tra. Cô còn theo học Thạc sĩ ngành Luật tại Đại học Saint Petersburg. Hiện Oxana là một người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình rất thành công của Nga. Cô đang có ý định lấn sân sang âm nhạc và dự kiến phát hành album đầu tay vào cuối năm nay.
 
Với danh hiệu The Most Beautiful Miss Universe, nhan sắc Oxana Fedorova sẽ sánh ngang với Ashwarya Rai, Hoa hậu Thế giới 1994 đến từ Ấn Độ - người hai lần được bầu chọn là The Most Beautiful Miss World.
 
Sau 6 tháng diễn ra, cuộc bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử trên trang Global Beauties đã khép lại. Đêm chung kết Miss Universe 2011 sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng (giờ Việt Nam) ngày 13/9 tại Sao Paulo, Brazil.