Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hoa hậu Việt Nam 2008 thể hiện hình ảnh mới mẻ qua từng động tác trong bộ sưu tập "Đường chân trời của nước", được mang đi giao lưu tại "Lễ hội nước", Liễu Châu, Trung Quốc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 1
Chương trình thời trang được tổ chức với sự tham gia của 9 nhà thiết kế châu Á, đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, diễn ra vào 3/10 trong khuôn khổ của Lễ hội nước, tại Liễu Châu, Trung Quốc.
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 2
Mỗi nước sẽ có một đại diện trình diễn bộ sưu tập thể hiện rõ bản sắc dân tộc và hơi thở của cuộc sống hiện đại.
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 3
Thùy Dung được nhà thiết kế Minh Hạnh chọn làm người thể hiện bộ sưu tập tôn vinh hình ảnh của các dân tộc Tây Bắc.
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 4
30 mẫu của “Đường chân trời của nước” được giới thiệu trong chương trình chủ yếu là thổ cẩm, lụa và kỹ thuật thêu tay truyền thống của các nghệ nhân.
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 5
Nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ: “Bộ sưu tập xuất phát từ ý tưởng thiên thiên và nước. Một ngày mới tươi sáng khi nước và mặt trời gặp nhau ở đường chân trời”.
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 6
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 7
Hoa hậu Thùy Dung "hóa" thành cô gái vùng cao - Ảnh 8
Nhiếp ảnh gia Hải Đông.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần