Hoa mận đồng loạt nở sớm do biến đổi thời tiết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo các chuyên gia khí tượng, năm nay hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) nở sớm trước Tết Nguyên đán gần 1 tháng vì khí hậu ít lạnh, nóng kéo dài so với mọi năm.

KTĐT - Theo các chuyên gia khí tượng, năm nay hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) nở sớm trước Tết Nguyên đán gần 1 tháng vì khí hậu ít lạnh, nóng kéo dài so với mọi năm.

Khoảng 2 tuần trở lại đây, đặc biệt là trong 4-5 ngày nay, hoa mận ở miền Bắc bắt đầu nở rộ. Đặc biệt ở xứ sở hoa mận thuộc cao nguyên trắng Bắc Hà, hoa mận nở trắng cả rừng, trắng xóa các bản làng vùng Tây Bắc.  

Hoa nở sớm khiến du khách dưới xuôi ùn ùn kéo nhau lên núi sớm chứ không đợi đến Tết mới đi du xuân, thưởng hoa.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ của các chuyên gia khí hậu thì sự kiện hoa mận nở sớm so với thông thường khoảng 1 tháng báo hiệu sự thay đổi về thời tiết đáng lo ngại. Thông thường, phải tới áp Tết Nguyên đán hoặc tháng giêng, tháng hai âm lịch hoa mận mới nở. Còn năm nay, nguyên nhân là do khí hậu nóng lên, đợt tháng 11- 12/2009 nóng kéo dài đã thúc đẩy cây nảy nụ, nở hoa sớm.

Theo các chuyên gia khí tượng, từ nay đến Tết Nguyên Đán, Bắc Bộ sẽ còn diễn ra 1-2 đợt rét đậm nữa. Tuy nhiên, hạn hán sẽ vẫn kéo dài ở miền Bắc đến tận tháng 3-4 năm nay.