Hàng hoá, dịch vụ hút khách ngày 30 Tết

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch vụ rửa xe, xăng dầu, cắt tóc… cùng với một số mặt hàng như cây cảnh, hàng mã, gà thắp hương vào giao thừa thu hút người mua vào ngày 30 Tết.

Ngày 21/1 (30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), người dân Thủ đô vẫn tất bật mua sắm, chuẩn bị kỹ lưỡng để đón Tết. Tại cây xăng Nam Đồng (phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa), người dân xếp hàng dài vào đổ xăng.
Ngày 21/1 (30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), người dân Thủ đô vẫn tất bật mua sắm, chuẩn bị kỹ lưỡng để đón Tết. Tại cây xăng Nam Đồng (phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa), người dân xếp hàng dài vào đổ xăng.
Trên phố Đặng Tiến Đông, thợ cắt tóc vẫn miệt mài làm việc. So với ngày thường, giá cắt tóc tăng từ 30.000 – 50.000 đồng.
Trên phố Đặng Tiến Đông, thợ cắt tóc vẫn miệt mài làm việc. So với ngày thường, giá cắt tóc tăng từ 30.000 – 50.000 đồng.
Giáp Tết, dịch vụ rửa xe cũng thu hút nhiều khách hàng. Trong ảnh, thợ rửa xe trên phố Phương Mai làm việc hết công xuất. Xe của khách xếp hàng dài đợt tới lượt. Giá rửa xe vào ngày 30 Tết cũng tăng từ 20.000 – 50.000 đồng.
Giáp Tết, dịch vụ rửa xe cũng thu hút nhiều khách hàng. Trong ảnh, thợ rửa xe trên phố Phương Mai làm việc hết công xuất. Xe của khách xếp hàng dài đợt tới lượt. Giá rửa xe vào ngày 30 Tết cũng tăng từ 20.000 – 50.000 đồng.
Tại các khu chợ, siêu thị lượng khách hàng đến mua sắm ngày 30 Tết tấp nập. Tại siêu thị, khu vực quầy thanh toán, người dân phải chịu khó xếp hàng chờ đợi.
Tại các khu chợ, siêu thị lượng khách hàng đến mua sắm ngày 30 Tết tấp nập. Tại siêu thị, khu vực quầy thanh toán, người dân phải chịu khó xếp hàng chờ đợi.
Tại Fuji mart (36 Hoàng Cầu), để phụ vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, siêu thị này mở cửa đến 17 giờ chiều 30 Tết.
Tại Fuji mart (36 Hoàng Cầu), để phụ vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, siêu thị này mở cửa đến 17 giờ chiều 30 Tết.
Tại chợ Kim Liên, nhiều mặt hàng Tết được bày bán.
Tại chợ Kim Liên, nhiều mặt hàng Tết được bày bán.
Bánh chưng, thịt già, giò chả Tết là mặt hàng được bày bán phổ biến.
Bánh chưng, thịt già, giò chả Tết là mặt hàng được bày bán phổ biến.
Nhân viên luộc gà sẵn tại chợ Kim Liên, gà luộc sẵn được bán với giá 250.000 đồng/kg.
Nhân viên luộc gà sẵn tại chợ Kim Liên, gà luộc sẵn được bán với giá 250.000 đồng/kg.
Ở chợ Nam Đồng, dịch vụ giết mổ, bán gà hoạt động hết công suất. Gà sống được bán với giá từ 180.000 đồng – 200.000 đồng/kg.
Ở chợ Nam Đồng, dịch vụ giết mổ, bán gà hoạt động hết công suất. Gà sống được bán với giá từ 180.000 đồng – 200.000 đồng/kg.
Trong ngày 30 Tết, nhiều người tranh thủ mua thêm một số loại vàng mã, đồ thờ.
Trong ngày 30 Tết, nhiều người tranh thủ mua thêm một số loại vàng mã, đồ thờ.
Trên đường Lương Định Của, cửa hàng bán cây quất giảm giá mạnh, thu hút người mua vào ngày 30 Tết.
Trên đường Lương Định Của, cửa hàng bán cây quất giảm giá mạnh, thu hút người mua vào ngày 30 Tết.
Dạo quanh các phố phường Hà Nội, những xe bán hoa bưởi, qủa bày mâm ngũ quả cũng thu hút người mua với giá phải chăng.
Dạo quanh các phố phường Hà Nội, những xe bán hoa bưởi, qủa bày mâm ngũ quả cũng thu hút người mua với giá phải chăng.
Lá mùi già - mặt hàng được nhiều người lựa chọn vào ngày 30 Tết.
Lá mùi già - mặt hàng được nhiều người lựa chọn vào ngày 30 Tết.
Cửa hàng bán hoa tươi ở chợ Nam Đồng thu hút người mua.
Cửa hàng bán hoa tươi ở chợ Nam Đồng thu hút người mua.
Một số người chọn phút giây thảnh thơi, uống cà phê ngày 30 Tết.
Một số người chọn phút giây thảnh thơi, uống cà phê ngày 30 Tết.