Hoàng Mai: Chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tin và ảnh: Trọng Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/5, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

Là địa bàn thấp trũng của TP Hà Nội, lại có tuyến đê sông Hồng dài trên 8,4km với 2 trọng điểm xung yếu nên công tác PCTT&TKCN luôn được quận Hoàng Mai đặc biệt quan tâm. Ngay từ tháng 5/2016, quận đã xây dựng kế hoạch PCTT với tổng thể các phương án nhằm đảm bảo ứng phó kịp thời khi có các tình huống đột xuất xảy ra, như các phương án kỹ thuật hộ đê (xử lý mạch sủi, xử lý tổ mối, xử lý sụt trong vùng hạ lưu, các giải pháp đối với kè, cống, giếng giảm áp); xây dựng phương án bảo vệ người và phục hồi sản xuất trong các trường hợp xảy ra bão to, lũ lớn, lốc xoáy và các phương án huy động vật tư, phương tiện tại chỗ phục vụ công tác PCTT&TKCN.
 Lãnh đạo quận Hoàng Mai khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2016
Quận cũng đã chủ động bố trí đủ lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện cho công tác PCTT&TKCN, như kiện toàn lực lượng tuần tra canh gác đê với 210 người, lực lượng xung kích 30 người, đội cứu nạn 20 người… Cùng đó, triển khai dự trữ thường xuyên tại các kho phòng chống lụt bão của quận 638 cuốc, xẻng các loại; 150 phao cứu sinh; 21 nghìn bao tải; dự trữ thường xuyên tại mỗi điểm canh đê 5m3 cát vàng, 5m2 đá dăm; ký hợp đồng với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Long dự trữ vật tư, phương tiện gồm 300m3 cát vàng, 200m3 đá dăm…
Bên cạnh đó, quận Hoàng Mai tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đê điều và tình trạng xe quá tải chạy trên đê. Trong năm 2016, quận Hoàng Mai đã xử lý 11 trường hợp xe quá tải trọng, xử phạt hành chính 28 triệu đồng; kiểm tra, nhắc nhở các bãi tập kết vật liệu ven sông Hồng, đảm bảo độ cao các bãi vật liệu không quá 3m.
Trong công tác TKCN, năm 2016 quận Hoàng Mai đã huy động trên 2 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả đối với hơn 90 vụ cháy, trong đó có 2 vụ nghiêm trọng; tham gia ứng trực, khắc phục hậu quả cơn bão số 1 và số 3… nhờ đó đã đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, thiên tai gây ra.
Năm 2017, công tác PCTT&TKCN tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể với từng phương án; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận và các phường; chủ động đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó, phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCTT&TKCN… nhằm mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn đê điều và các công trình trọng điểm, khắc phục nhanh và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhân dịp này, UBND quận đã khen thưởng cho các đơn vị hòa thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác PCTT&TKCN năm 2016.