Hoàng Mai: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trước Nhân dân

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/12, tại quận Hoàng Mai đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa Bí thư và Chủ tịch UBND quận với đại diện MTTQ và các tổ chức đoàn thể Nhân dân.

Tại cuộc đối thoại đã có gần 10 ý kiến bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được của quận năm 2017 về kinh tế, thu ngân sách tăng trưởng cao nhất những năm gần đây; phản ánh những bức xúc của Nhân dân, trong công tác GPMB về mức hộ trợ đền bù còn thấp, nhất là dự án xây dựng đường Tam Trinh, công tác đất đai, TTXD còn có nơi bị buông lỏng, nhà văn hóa, hội họp khu dân cư, trường học nhất là các khu đô thị mới còn thiếu…
 Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Quý

Ông Vũ Xuân Quyết (phường Mai Động) cho biết, là địa bàn có dự án xây dựng đường Tam Trinh, liên quan đến nhiều hộ dân phải GPMB. Sau khi lãnh đạo quận về họp phổ biến, giải thích các cơ chế, chính sách đền bù GPMB và nêu rõ ý nghĩa của dự án này đối với sự phát triển của quận, phần lớn nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Ông Quyết kiến nghị, lãnh đạo quận nên hướng về cơ sở nhiều hơn, nhất là khi triển khai các chủ trương, dự án về phát triển kinh tế - xã hội...
Tiếp thu các ý kiến phản ánh, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Hiếu đã trực tiếp trả lời từng vấn đề nhóm vấn đề. Trong đó, quận sẽ kiến nghị với Sở GTVT xem xét cho cắm biển báo tại đường cảng Khuyến Lương; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng (thanh tra giao thông, công an khu vực), giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm… Về những nội dung liên quan, quận sẽ quan tâm và phối hợp các sở, ngành chức năng TP về công tác quản lý các khu chung cư, khu đô thị khi đi vào hoạt động, trong đó bố trí nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cũng giải quyết quyền lợi hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật.
Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, trên địa bàn quận còn nhiều đoạn giao thông bị xuống cấp, do vậy quận sẽ tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp; mặt khác kiến nghị với TP đầu tư phát triển các tuyến giao thông mới. “Năm 2018, quận phấn đấu hoàn thành GPMB để đầu tư xây dựng; mong muốn, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động Nhân dân, ủng hộ đồng thuận triển khai dự án này”, Chủ tịch quận Nguyễn Quang Hiếu đề nghị, đồng thời cho biết, cuối tháng 12/2017, quận sẽ khởi công xây dựng trường THCS và Tiểu học tại phường Thịnh Liệt…
Tiếp thu và hoan nghênh các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh khẳng định, quận sẽ tăng cường hướng về cơ sở, gần dân, sát dân hơn, để giải quyết những vấn đề ở cơ sở, đồng thời mong muốn MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của quận đến Nhân dân. Đồng thời, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND phường, có trách nhiệm công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, quy hoạch, dự án… để Nhân dân biết thực hiện và giám sát trong quá trình triển khai các nội dung trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần