Học Bác về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/2, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu  chuyên đề năm 2020 ''Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''.
Tại hội nghị, gần 300 cán bộ, đảng viên đến từ 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo (nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu, truyền đạt về ý nghĩa một số tác phẩm quan trọng của Bác Hồ. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết phải nghiên cứu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
“Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng của Bác là đoàn kết cả người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và đoàn kết quốc tế. Từ đó thu hút được những tài năng, người có trí tuệ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng đất nước hùng mạnh, tạo thành sức mạnh tổng lực để chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc tới đây” - GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn cũng nhấn mạnh, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung hết sức quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội sẽ triển khai đồng loạt việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ kiểu mẫu của TP Hà Nội.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn cũng lưu ý, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ theo đúng quy đinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Qua việc học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tế cơ quan, đơn vị ở từng việc làm, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực.
Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần