Học sinh tiểu học Cầu Giấy bỡ ngỡ trong ngày đầu tới trường học trực tiếp

Vân Nhi - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần đầu tiên trong năm học 2021-2022 được tới trường học trực tiếp, học sinh cấp tiểu học trên địa bàn Cầu Giấy khá hào hứng nhưng cũng bỡ ngỡ khi gặp bạn bè và thầy cô.

Sáng 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đã được đến trường sau thời gian dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Sáng 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đã được đến trường sau thời gian dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Theo ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ sớm.
Theo ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ sớm.
Nhìn chung, học sinh khá háo hức và vui vẻ khi được gặp lại thầy, cô cũng như bạn bè.
Nhìn chung, học sinh khá háo hức và vui vẻ khi được gặp lại thầy, cô cũng như bạn bè.
Học sinh được yêu cầu sát khuẩn và đo thân nhiệt ngay tại cổng trường để đảm bảo an toàn khi vào lớp.
Học sinh được yêu cầu sát khuẩn và đo thân nhiệt ngay tại cổng trường để đảm bảo an toàn khi vào lớp.
Với cấp tiểu học, học sinh lớp 1 nội thành được chú ý hơn cả khi nay là buổi đầu các em được đặt chân đến trường.
Với cấp tiểu học, học sinh lớp 1 nội thành được chú ý hơn cả khi nay là buổi đầu các em được đặt chân đến trường.
Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên Đỗ Thị Mai, toàn trường có gần 1.900 học sinh, trong đó có hơn 350 học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến lớp.
Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên Đỗ Thị Mai, toàn trường có gần 1.900 học sinh, trong đó có hơn 350 học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến lớp.
Trước khi đón học sinh, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường. Trong quá trình học sinh học tập tại trường sẽ vệ sinh hàng ngày trước và sau giờ học: Lúc 6 giờ 30, 13 giờ 30 và 16 giờ 45. Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác y tế trường học, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường” – bà Đỗ Thị Mai nhấn mạnh.
Trước khi đón học sinh, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường. Trong quá trình học sinh học tập tại trường sẽ vệ sinh hàng ngày trước và sau giờ học: Lúc 6 giờ 30, 13 giờ 30 và 16 giờ 45. Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác y tế trường học, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường” – bà Đỗ Thị Mai nhấn mạnh.
Các lớp học của trường Tiểu học Trung Yên cũng trang bị máy khử khuẩn ngay trong phòng học để học sinh tiện vệ sinh tay.
Các lớp học của trường Tiểu học Trung Yên cũng trang bị máy khử khuẩn ngay trong phòng học để học sinh tiện vệ sinh tay.

 

Tại trường tiểu học Nghĩa Tân, mọi công tác đã được chuẩn bị trước đó để đón học sinh trở lại trường.
Tại trường tiểu học Nghĩa Tân, mọi công tác đã được chuẩn bị trước đó để đón học sinh trở lại trường.

 

An toàn cho học sinh là điều được đặt lên hàng đầu, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm.
An toàn cho học sinh là điều được đặt lên hàng đầu, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm.

 

Giáo viên trường tiểu học Nghĩa Tân chào đón sự trở lại của học sinh.
Giáo viên trường tiểu học Nghĩa Tân chào đón sự trở lại của học sinh.
Niềm vui của cô và trò cấp tiểu học đón bạn mới vào lớp.
Niềm vui của cô và trò cấp tiểu học đón bạn mới vào lớp.
Đầy háo hức cùng với đó là sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được tới lớp của học sinh cấp tiểu học.
Đầy háo hức cùng với đó là sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được tới lớp của học sinh cấp tiểu học.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần