Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người dân miền Trung

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục chuyến công tác cứu trợ các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra, những ngày qua, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hà Nội đã tổ chức trao tặng tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm tới người dân tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

 Những ngày qua, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức trao tặng tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm tới người dân tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã thăm trao tặng trực tiếp cho 31 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Giang, TP Đông Hà, mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất quà gồm các nhu yếu phẩm. Thông qua Hội CTĐ tỉnh Quảng Trị, đoàn đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ 150 triệu đồng tiền mặt cùng các lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tổng giá trị tiền và hàng trao tặng tại Quảng Trị đạt trên 365 triệu đồng.
 Kết thúc đợt hỗ trợ đầu tiên, Hội CTĐ TP đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đạt trên 1,1 tỷ đồng (gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm).
Tại Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác đã trao tặng tiền và hàng hóa, nhu yếu phẩm tới người dân của tỉnh là 150 triệu đồng. Và tại phường Kim Long, TP Huế, đoàn đã trao tặng 30 suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị trao tặng tại tỉnh Thừa Thiên Huế trên 362 triệu đồng.

Đặc biệt, trong chuyến hành trình này, đoàn đã đến viếng và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Kết thúc đợt hỗ trợ đầu tiên, Hội CTĐ TP đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đạt trên 1,1 tỷ đồng (gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm).
 Hội CTĐ TP Hà Nội sẽ tiếp tục kêu gọi các cấp Hội trên địa bàn, cơ quan, DN, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay, ủng hộ hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung sớm khắc phục khó khăn để quay trở lại cuộc sống thường nhật
Chủ tịch Hội CTĐ TP Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, trước tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân miền Trung, Hội CTĐ TP Hà Nội mong muốn những món quà này sẽ hỗ trợ phần nào khó khăn mà người dân đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra. “Với người dân vùng lũ trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn nên sau đợt hỗ trợ này, Hội CTĐ TP Hà Nội sẽ tiếp tục kêu gọi các cấp Hội trên địa bàn, cơ quan, DN, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay, ủng hộ hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung sớm khắc phục khó khăn để quay trở lại cuộc sống thường nhật”- Chủ tịch Hội CTĐ TP nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần