Hàng vạn du khách "chôn chân" trên đường tham dự Hội hoa đăng Tây Thiên 2018

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ hội Tây Thiên Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4/2018. Trong buổi tối ngày khai hội, hàng vạn du khách đã tìm về Hội hoa đăng khiến giao thông "tê liệt" nhiều giờ đồng hồ.

Khai hội Tây Thiên Xuân Mậu Tuất 2018 sáng 31/3/2018. Ảnh: VNN.
Ngày 31/3/2018 (tức ngày 15/2 âm lịch), huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ khai hội Tây Thiên Xuân Mậu Tuất 2018. Lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu - Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII. Bà đã có công giúp vua chiêu binh mãi tướng, luyện tập quân sĩ, đánh đuổi quân giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, chăn tằm dệt vải trong buổi bình minh của dân tộc. Khi đất nước thanh bình, bà không màng danh lợi mà trở về quê hương và “hóa” tại đây.
Di tích thờ Bà tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo đã được công nhận Di tích lịch sử quốc gia năm 1991. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Khu danh thắng Tây Thiên là Di tích quốc gia đặc biệt.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, từ 31/3 đến 2/4/2018 (tức từ 15 đến 17/2/2018 âm lịch) bên cạnh việc tham quan, chiêm bái lễ phật, du khách thập phương và nhân dân sẽ được thưởng thức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc như: Liên hoan dân ca Soọng cô và trình diễn trang phục dân tộc, hội thi ẩm thực, vật dân tộc, cờ tướng, kéo co, nhảy bao bố…
Hàng vạn du khách thập phương về tham dự Hội hoa đăng Tây Thiên tối 31/3. Ảnh: Infonet.
Hàng vạn du khách thập phương về tham dự Hội hoa đăng Tây Thiên tối 31/3. Ảnh: Infonet.
Trong buổi tối cùng ngày (31/3), Hội hoa đăng Tây Thiên đã được tổ chức để đồng bào các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng du khách thập phương về lễ Phật, lễ Mẫu, bày tỏ lòng thành kính trước công đức của Quốc Mẫu Tây Thiên với quê hương đất nước.

Năm nay Ban tổ chức lễ hội thông báo nghiêm cấm việc đốt đèn trời đề phòng cháy rừng hoặc ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. Do Hội hoa đăng năm nay được tổ chức trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên đã thu hút hàng vạn người dân và phật tử thập phương tìm về.

Theo ghi nhận của báo chí, mọi ngả đường dẫn về Tây Thiên đều không thể di chuyển trong tối 31/3 do lượng người và phương tiện đổ về quá đông. Nhiều con đường suốt gần 3 tiếng đồng hồ kẹt cứng, không thể di chuyển nổi. Du khách chôn chân giữa hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau.
Ảnh: Trình Ca.
Tình trạng ách tắc giao thông phải đến nửa đêm, khi Hội hoa đăng kết thúc mới được giảm tải. Cũng theo thông tin, các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đều kín chỗ. Theo đại điện Ban tổ chức, do có sự cố về tai nạn giao thông và lượng người đổ về tham gia lễ hội quá đông nên tình trạng tắc nghẽn giao thông đã xảy ra.

 Ảnh: Báo Tổ quốc.
 Ảnh: Trình Ca.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần