Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội nghị ngành Nhãn khoa: thực hiện mục tiêu “Thị giác 2030 - Quyền được nhìn thấy” vì sức khỏe cộng đồng

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhãn khoa Việt Nam (1960 - 2025).

Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam là diễn đàn khoa học thường niên lớn nhất của ngành Mắt Việt Nam, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ nhãn khoa trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, công bố những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực nhãn khoa.

Ngành Nhãn khoa Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập. Ảnh: Vĩnh Quân

Hội nghị đón gần 3.000 đại biểu, bao gồm các bác sĩ, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên ngành Nhãn khoa đến từ 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, cùng các chuyên gia quốc tế và đại diện các tổ chức nhãn khoa, tổ chức phi chính phủ đến từ Hoa Kỳ, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thụy Điển, Nhật Bản…

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ giao Bộ Y tế tiến hành thành lập Hội Y học Việt Nam. Ngày 15/4/1955, Chính phủ chính thức thành lập Hội Y học Việt Nam gồm 9 ban chuyên môn, trong đó có Ban Nhãn khoa do Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mắt hột, làm Trưởng ban.

Những năm 1960, bệnh mắt hột ở nước ta nằm trong nhóm nặng nhất thế giới với tỷ lệ mắc tới 80% dân số, biến chứng nặng chiếm 20%. Dưới sự chỉ đạo của GS. Nguyễn Xuân Nguyên, Hội Nhãn khoa Việt Nam đã xây dựng bản đồ bệnh mắt hột toàn miền Bắc, triển khai các chương trình phòng chống bệnh mắt hột quy mô quốc gia, đào tạo mạng lưới cán bộ y tế chuyên ngành từ trung ương tới cơ sở.

Gần 7 thập kỷ bền bỉ phòng chống, đầu năm 2025, Việt Nam chính thức công bố thanh toán bệnh mắt hột theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó cho ngành Mắt Việt Nam.

Trong giai đoạn 1965 - 1975, giữa chiến tranh, Viện Mắt hột vẫn duy trì nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và khám chữa bệnh mắt cho quân dân, đồng thời chi viện bác sỹ cho miền Nam. Nhiều tấm gương sáng đã hy sinh anh dũng, tiêu biểu là liệt sĩ - bác sĩ chuyên khoa Mắt, Anh hùng Đặng Thùy Trâm.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vĩnh Quân

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết: cách đây 65 năm, Hội Nhãn khoa Việt Nam được thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử y học nước nhà. Từ những ngày đầu đầy gian khó, với điều kiện trang thiết bị thô sơ, các thế hệ bác sĩ mắt Việt Nam đã không quản ngại vất vả, hy sinh, vượt qua chiến tranh, thiên tai, bệnh tật để đưa ngành Nhãn khoa ngày càng phát triển. Hội Nhãn khoa đã trở thành một trong những hội khoa học chuyên ngành đầu tiên của ngành Y tế Việt Nam, quy tụ được đội ngũ trí thức, bác sĩ, chuyên gia tâm huyết từ khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vĩnh Quân

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu: trong suốt hành trình 65 năm, Hội Nhãn khoa Việt Nam luôn là cánh tay nối dài của Bộ Y tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của ngành. Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, hướng dẫn chuyên môn, góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình phòng chống mù lòa quốc gia, khám sàng lọc tật khúc xạ học đường, quản lý và điều trị các bệnh mắt trẻ em theo Chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ", phát hiện sớm bệnh võng mạc tiểu đường và nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện đầy ý nghĩa. 

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen từ Hội Nhãn khoa Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Quân

Hội cũng là điểm kết nối quốc tế quan trọng, mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức uy tín như WHO, Tổ chức Phòng chống mù lòa thế giới (IAPB), Hội Nhãn khoa các nước ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương. Nhờ vậy, chuyên ngành Mắt Việt Nam ngày nay không chỉ vững mạnh trong nước mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhiều bác sĩ Việt Nam được mời tham gia các hội đồng khoa học, diễn giả quốc tế, góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ y học thế giới. Những kết quả đó là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngành Nhãn khoa Việt Nam.

Hải Phòng: bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo với thủ đoạn thuê ô tô tự lái

Hải Phòng: bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo với thủ đoạn thuê ô tô tự lái

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực

TP Hồ Chí Minh: đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực

14 Nov, 01:05 PM

Kinhtedothi – Cùng với các loại hình du lịch khác, du lịch y tế đang được TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh trong thời gian qua. Nhu cầu kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, điều trị, phục hồi và trị liệu thẩm mỹ đang gia tăng nhanh, tạo cơ hội để TP xây dựng các sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ