Hội Nhà báo Hà Nội tiếp đoàn Nhà báo Cuba

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/12, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

 Trưởng đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba tặng Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Tô Quang Phán bức ảnh lãnh tụ Fidel Castro.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Tô Quang Phán bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba. Đồng thời, gửi lời chia buồn tới nhân dân và Nhà nước Cuba về sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro. Nhân dịp này, ông Tô Quang Phán đã giới thiệu với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba một số nét chính về Hội Nhà báo TP Hà Nội và hoạt động tiêu biểu của Hội trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới việc tổ chức thành công giải báo chí Ngô Tất Tố, giải viết về gương Người tốt - Việc tốt…

Thay mặt đoàn công tác, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Cuba, Chủ tịch Khối báo viết Joel García León cảm ơn Hội Nhà báo TP đã bày tỏ tình đoàn kết với Cuba sau sự ra đi của lãnh tụ Fidel Cátro. Ông Joel nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn thể hiện sinh động sự gắn bó truyền thống anh em giữa báo chí hai nước, qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai bên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình làm báo.

Theo ông Joel García León, hiện Hội Nhà báo Cuba có 5.000 thành viên đang công tác trên toàn quốc. Bên cạnh việc quản lý thông tin báo chí, Hội Nhà báo Cuba chú trọng làm tốt công tác chăm sóc đời sống tinh thần cho nhà báo, đồng thời quan tâm phát triển hội nhà báo tại tất cả các tỉnh trên toàn quốc. Ngoài ra, với tình hình báo chí phát triển theo hướng đa phương tiện như hiện nay, Hội Nhà báo Cuba cũng đã đẩy mạnh việc đào tạo lực lượng các nhà báo trẻ để phục vụ cho quá trình thúc đẩy sáng tạo trong công tác đưa tin, đặc biệt là với môi trường báo điện tử…

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về những nội dung, cách thức để phát triển từ tờ báo viết trở thành tờ báo đa phương tiện, sự kết hợp, phát huy khả năng, kinh nghiệm của thế hệ nhà báo đi trước với sự năng động, nhiệt tình của phóng viên trẻ trong tác nghiệp hay chế độ đãi ngộ đối với các nhà báo khi nghỉ hưu… Đồng thời, đề xuất hội nhà báo hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, giúp nhau triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của người làm báo.