Hơn 1.000 người Đông Nam Á đã gia nhập IS

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mối đe dọa của các nhóm bạo lực cực đoan với khu vực Đông Nam Á đang tăng lên hàng năm khi các nhóm này ngày một có tổ chức và tăng cường vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã cảnh báo về mối đe dọa khủng bố đối với khu vực sau cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á với người đứng đầu Lầu Năm Góc Ash Carter tại Hawaii.
 Vụ khủng bố tại Jakarta (Indonesia) hồi đầu năm nay.
Các Bộ trưởng đã dành phần lớn thời gian bàn thảo về mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm khủng bố tương tự.
Hơn 1000 người ở khu vực Đông Nam Á đã gia nhập IS tại Iraq và Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết.
“So với một hay 2 năm trước, các nhóm khủng bố cực đoan được tổ chức tốt hơn và mở rộng mạng lưới”, ông Ng Eng Hen cảnh báo.
Các nhà chức trách trong khu vực đã đặt tình trạng ở mức báo động cao sau khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công ở thủ đô Jakarta của Indonesia hồi đầu năm nay khiến 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 kẻ khủng bố.
Ông Ng Eng Hen cũng cho biết, vừa qua, giới chức Singapore đã phá thành công một âm mưu khủng bố do một nhóm khủng bố của Indonesia phối hợp với một thành viên IS ở Syria thực hiện nhằm vào khách sạn trong khu vực Vịnh Marina của Singapore.
Các quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo, hàng trăm người dân từ khu vực Đông Nam Á sau khi gia nhập IS ở Iraq và Syria đã trở về nước, dấy len lo ngại về việc khởi động một làn sóng tấn công trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần