Hơn 1.000 thanh niên kêu gọi xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng chiến dịch truyền thông xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11 – 10/12), chiều 10/12, T.Ư Đoàn cùng Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức Ngày hội thanh niên và chiến dịch “Hãy hành động xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của hơn 1.000 thanh, thiếu niên tại Hà Nội.

Kinhtedothi - Hưởng ứng chiến dịch truyền thông xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11 – 10/12), chiều 10/12, T.Ư Đoàn cùng Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức Ngày hội thanh niên và chiến dịch “Hãy hành động xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của hơn 1.000 thanh, thiếu niên tại Hà Nội.
hơn 1.000 thanh thiếu niên tham gia ... bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Hơn 1.000 thanh thiếu niên tham gia  hưởng ứng chiến dịch “Hãy hành động xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” .
Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với nhóm dân số trẻ vô cùng đông đảo. Ngày hội thanh niên là sân chơi thú vị cho giới trẻ, giúp nâng cao nhận thức về bình đắng giới, cùng nhau chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó chú trọng đến xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa; lồng ghép nội dung vào sinh hoạt định kỳ và các hoạt động khác có liên quan của đoàn, hội…