Hơn 1.600 người chết, mất tích và bị thương sau vụ động đất ở Vân Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tân Hoa xã, đến tối 3/8, đã có ít nhất 150 người chết, 180 người mất tích và hơn 1.300 người bị thương trong vụ động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra vào chiều 3/8 ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố Chiêu thông, tỉnh Vân Nam.
Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố Chiêu thông, tỉnh Vân Nam.
Giới chức địa phương cho biết vụ động đất đã làm sập 12.000 ngôi nhà, trong đó có nhiều tòa nhà cao tầng, 30.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ôtô, đường dây tải điện và hệ thống thông tin liên lạc.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc phát sóng cảnh nhiều xe cứu hỏa gấp rút được triển khai đến khu vực tâm chấn động đất. Hàng trăm người tiếp tục rời khỏi các tòa nhà chung cư do lo sợ chúng có thể bị sập.

Chính quyền Vân Nam đã cung cấp khoảng hơn 5.000 lều bạt và giường gấp để người dân qua đêm ngoài trời.

Các cơ quan chức năng ở tỉnh Vân Nam đang khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, tìm kiếm người mất tích.Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn của động đất nằm ở 27,1 vĩ độ Bắc, 103,3 kinh độ Đông, ở độ sâu 12km, gây chấn động gần như toàn tỉnh Vân Nam, một phần hai tỉnh lân cận là Quý Châu và Tứ Xuyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần