Hơn 10.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hà Nội 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội sách Hà Nội năm 2015 được tổ chức tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (19C phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình), với chủ đề “Sách và Di sản”.

Chiều 21/9, báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn về kế hoạch chuẩn bị Hội sách, đại diện Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cho biết, Hội sách Hà Nội năm 2015, có trên 10.000 đầu sách của 50 nhà xuất bản đăng ký tham dự.
Hơn 10.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hà Nội 2015 - Ảnh 1

Hội sách Hà Nội năm 2015 được tổ chức tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long

 
Theo kế hoạch của Sở  TT&TT, Hội sách Hà Nội năm 2015 được tổ chức tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (19C phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình), với chủ đề “Sách và Di sản”, giới thiệu 3 chuyên đề chính, gồm: “Hà Nội – Thủ đô văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”; “Đảng và Bác Hồ”, “Tổ quốc và Biển đảo”, được khai mạc ngày 29/9, bế mạc 5/10/2015, quy mô từ 100 - 200 gian hàng. Ngoài các sách theo các chủ đề trên, Hội sách còn trưng bày, giới thiệu các loại sách về thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội, lịch sử, kinh tế, sách ngoại văn, sách điện tử, thiết bị số…

Trong thời gian diễn ra hội sách, có các cuộc tọa đàm, giao lưu giữa độc giả với tác giả, là các nhà văn, các học giả, nhà văn hóa, nhà  nghiên cứu và quá trình hình thành xây dựng tác phẩm đến với công chúng, mà đối tượng chính là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên… ; Các hoạt động ý nghĩa, như tặng sách cho các thư viện, trường học, các điểm bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP, sách gửi tặng chiến sỹ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa…

Theo Sở TT&TT, đến nay công tác chuẩn bị Hội sách cơ bản hoàn tất, từ khâu thiết kế, trang trí và các gian hàng, đã được các nhà xuất bản đã đăng ký tham gia kín chỗ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Hội sách là sự kiện có ý nghĩa văn hóa quan trọng, nhằm không chỉ tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa văn hiến Thủ đô, mà còn hướng tới văn hóa đọc, xây dựng xã hội đọc nhất là thế hệ trẻ xây dựng Thủ đô và đất nước.

Đồng chí yêu cầu, Sở TT&TT, trên cơ sở các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội sách năm 2015, bảo đảm trang trọng, có tính phổ thông, phổ quát cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, để Hội sách thực sự là ngày hội để các tầng Nhân dân, kể cả những nơi xa trung tâm TP được đến tham dự, thụ hưởng loại hình thái văn hóa tinh thần. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, tiếp tục hoàn thiện các phương án, bảo đảm phòng chống cháy nổ, giữ vệ sinh, cảnh quan môi trường, trật tự giao thông, văn minh đô thị… để bảo đảm Hội sách tổ chức thành công.