Hơn 56 nghìn học sinh Quốc Oai khai giảng trực tuyến, sẵn sàng bước vào năm học mới

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 56 nghìn học sinh và gần 4 nghìn cán bộ, giáo viên các cấp học trên địa bàn huyện Quốc Oai tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022  được ngành giáo dục đào tạo Hà Nội tổ chức tại một điểm duy nhất là trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.
 Học sinh huyện Quốc Oai tham gia khai giảng trực tuyến
Em Lương Tấn Minh (lớp 4A trường Tiểu học tThị trấn Quốc Oai B) vui vẻ nói: "Mặc dù con không được đến trường khai giảng như mọi năm, nhưng con vẫn cảm nhận được không khí vui tươi, trang trọng trong lễ khai giảng trực tuyến. Con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi trong năm học này".
Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hòa (xã Tân Hòa) Nguyễn Thị Hoa, trong ngày hôm nay, hơn 700 học sinh của nhà trường đều tham gia khai giảng trực tuyến. Trước đó, nhà trường đã phân công cho giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch khai giảng tới các lớp.
Sau khi tham dự lễ khai giảng trực tuyến cùng học sinh trên địa bàn TP, các lớp cũng có buổi gặp mặt đầu năm thông qua ứng dụng Zoom. Trong buổi sinh hoạt đầu năm, ngoài lịch sử nhà trường, nội quy, quy chế học tập - giảng dạy, thời khoá biểu lên lớp... giáo viên chủ nhiệm còn đưa vào thông tin về tình hình dịch Covid-19, cũng như các khuyến cáo về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Điều này là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp hiện nay. Học sinh sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên vào ngày 6/9.
Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai Nguyễn Khắc Thắng cho biết: Dù năm nay lễ khai giảng không thực hiện trực tiếp tại trường, tuy nhiên, các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện nghiêm túc, trang trọng trên hệ thống internet.
 Em Lương Tấn Minh, học lớp 4A trường Tiểu học Thị trấn Quốc Oai B chào cờ tại lễ khai giảng
Trong năm học 2021 - 2022, huyện Quốc Oai có 84 trường học, 1.693 lớp, 56.414 học sinh, tăng 33 lớp, 1.312 học sinh so với năm học trước. Trong đó cấp học Mầm non có 29 trường, 542 lớp, 13.800 học sinh, tăng 4 lớp và giảm 69 học sinh so với năm học trước. Cấp Tiểu học có 26 trường, 608 lớp, tăng 8 lớp, 292 học sinh; cấp THCS 23 trường, 377 lớp, 13.038 học sinh, tăng 13 lớp, 614 học sinh; cấp THPT - GDTX có 6 trường, 166 lớp, 8296 học sinh, tăng 6 lớp, 475 học sinh.
Chuẩn bị cho năm học mới, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị tốt nhất điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học trong các nhà trường. Hiện toàn huyện có tổng số 1.740 phòng học, chủ yếu là phòng học kiên cố, chiếm 99,3% tổng số phòng học trong huyện. Chỉ còn 12 phòng bán kiên cố, không có phòng học tạm. 100% các trường đều có máy tính, máy chiếu đa năng phục vụ trong quá trình dạy học và quản lý. Nhiều trường đã có phòng LAB, bảng tương tác, máy chiếu vật thể phục vụ dạy và học. Đồ dùng giảng dạy và học tập cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy và học tập.