Honda mở thêm nhà máy sản xuất ô tô tại Trung Quốc

Bích Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Honda dự kiến mở thêm nhà máy sản xuất dòng ô tô nhỏ gọn tại Trung Quốc nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng tại thị trường ô tô nước này.

 Tập đoàn Honda sẽ mở thêm nhà máy tại thị trường Trung Quốc.
Theo tạp chí kinh tế Nikkei, tập đoàn Honda dự kiến sẽ phối hợp cùng công ty Dongfeng, xây dựng nhà máy sản xuất dòng ô tô ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào mùa xuân năm 2019, nhằm thúc đẩy thị trường ô tô tại nước này lên khoảng 15%.
Cũng theo tờ Nikkei, công ty sản xuất ô tô lớn thứ ba tại Nhật Bản trước mắt sẽ đầu tư vào nhà máy sắp được xây dựng tại Trung Quốc 100 triệu USD phục vụ sản xuất 120.000 ô tô mỗi năm với sản lượng tăng gấp đôi. Đây sẽ là nhà máy thứ 7 của Honda tại Trung Quốc.
Một phát ngôn viên của Honda tại Tokyo cho biết, lãnh đạo tập đoàn đã thảo luận về vấn đề này, tuy nhiên từ chối bình luận thêm về thời gian chính xác của việc đặt nhà máy. Trong tháng 4, Honda đã tìm cách tăng doanh số bán xe tại thị trường Trung Quốc lên 1,07 triệu xe trong năm 2016. Trước đó, trong năm 2015 tập đoàn này đã bán được 1,01 triệu xe, tương đương tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong năm 2016, đặc biệt tháng 9/2016, lượng tiêu thụ ô tô của Honda tại thị trường Trung Quốc đánh dấu sự tăng tháng thứ 5 liên tiếp, tăng cao trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần