Huawei mất Top 5 hãng điện thoại lớn nhất thế giới

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều năm, Huawei không còn đứng trong top 5 các nhà sản xuất smartphone hàng đầu.

Theo SlashGear, so với cùng kỳ năm 2020, ngành công nghiệp smartphone trong quý 1/2021 đã tăng trưởng 24%, một bước nhảy khá ấn tượng khi xét đến tình trạng thiếu chip đang gây ra nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp. Kết quả là, tổng doanh số smartphone được xuất xưởng trong quý đầu năm nay là 340 triệu chiếc.
 Huawei mất Top 5 hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa
Theo SlashGear, so với cùng kỳ năm 2020, ngành công nghiệp smartphone trong quý 1/2021 đã tăng trưởng 24%, một bước nhảy khá ấn tượng khi xét đến tình trạng thiếu chip đang gây ra nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp. Kết quả là, tổng doanh số smartphone được xuất xưởng trong quý đầu năm nay là 340 triệu chiếc.
Samsung vẫn đứng đầu với 77 triệu smartphone xuất xưởng trong quý I/2021, chiếm thị phần 23%, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple đứng vị trí thứ hai với 57 triệu máy, chiếm 17%, mức tăng trưởng là 44%.
Trong khi đó, ba vị trí còn lại thuộc về các công ty Trung Quốc, là Xiaomi, Oppo và Vivo. Xiaomi đã có sự tăng trưởng vượt bậc với 80% và vươn lên đứng ở vị trí thứ ba với 15% thị phần.
Mặc dù vậy, trong số các thương hiệu Trung Quốc, Huawei lần đầu tiên bị văng khỏi Top 5 sau nhiều năm. Xiaomi, Oppo và Vivo hiện chiếm lĩnh những vị trí 3, 4 và 5 sau các nỗ lực mở rộng thị trường của họ ra bên ngoài Trung Quốc trong thời gian qua. Vivo được ghi nhận là hãng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất 85% khi so sánh giữa quý 1/2020 và quý 1/2021.
Theo Strategy Analytics, thành công của Xiaomi đến từ Trung Quốc - thị trường rộng lớn mà đối thủ Huawei đang bị bó hẹp thị phần - cũng như sự hoạt động mạnh mẽ của hãng tại Ấn Độ, châu Phi, Nam Mỹ và châu Âu. Với cách biệt 2% so với Oppo, các nhà phân tích dự đoán rằng hãng điện thoại Trung Quốc có thể soán ngôi Apple trong tương lai gần.
Sau nhiều năm, Huawei không còn đứng trong top 5 các nhà sản xuất smartphone hàng đầu. Năm ngoái, công ty vẫn còn đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Strategy Analytics và vươn lên đứng đầu vào quý sau đó.
Theo các chuyên gia công nghệ, Huawei có thể lấy lại một phần thị phần smartphone vào quý 2/2021 sau khi dòng Huawei P50 ra mắt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần