Huyện Đan Phượng: Hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Nga Nguyễn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí với danh sách chính thức 61 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đan Phượng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Các đại biểu biểu quyết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 15/4, Uỷ ban MTTQ huyện Đan Phượng vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Đan Phượng đã thông qua kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 70 người ứng cử đại biểu HĐND khóa XX. Kết quả đã tổ chức 59 hội nghị lấy ý kiến có 5.739 cử tri tham dự, trong đó có 56 hội nghị ở huyện và 3 hội nghị gửi các quận, huyện trong thành phố Hà Nội lấy ý kiến.
Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo thời gian và đúng luật. Kết quả, 70 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhận được sự tín nhiệm cao của các cử tri tham dự hội nghị; trong đó có 68 người ứng cử đạt tỷ lệ 100%, 2 người ứng cử đạt tỷ lệ 94,5%.
Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trình bày danh sách 9 người có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí với danh sách 9 trường hợp đã có đơn xin rút; đồng thời biểu quyết nhất trí danh sách chính thức 61 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần