Huyện Đông Anh làm ngơ cho vi phạm?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị liên tiếp có bài phản ánh tình trạng hàng quán đua nhau lấn chiếm đường dẫn lên tầng 1 cầu Thăng Long gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Tiếp tục có mặt tại đây trong ngày 22/11, theo ghi nhận của chúng tôi, những vi phạm trên vẫn chưa được xử lý.
Hàng quán đua nhau lấn chiếm đường dẫn lên tầng 1 cầu Thăng Long (Ảnh chụp sáng 22/11).
Hàng quán đua nhau lấn chiếm đường dẫn lên tầng 1 cầu Thăng Long (Ảnh chụp sáng 22/11).
Trở lại thời điểm tháng 8/2015, sau khi báo Kinh tế & Đô thị có loạt bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm đường dẫn lên cầu Thăng Long làm nơi kinh doanh. Ngày 26/8, Công an huyện Đông Anh đã có Văn bản số 1189/CV - CAĐA - CSTT trả lời vấn đề báo nêu. Tại Văn bản này, Công an huyện Đông Anh khẳng định, tình hình trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên tuyến đường này đã chuyển biến tích cực, đường thông, hè thoáng, không còn tình trạng người dân dừng đỗ ô tô, xe máy bày bán hàng hóa dưới lòng đường gây mất trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Thậm chí, tại Văn bản này, Công an huyện Đông Anh cho rằng, qua kiểm tra cho thấy, hình ảnh được báo Kinh tế & Đô thị đăng ngày 10/8 (trong bài “Hàng quán lấn chiếm đường dẫn lên cầu Thăng Long: Bao giờ được xử lý dứt điểm?”) là hình ảnh sử dụng lại của báo điện tử Kinh tế & Đô thị đăng ngày 5/6/2015 (?).

Tiếp đó, ngày 9/9, chúng tôi đã liên hệ làm việc với UBND, Công an huyện Đông Anh để trao đổi, làm rõ các thông tin phía Công an huyện phản hồi cũng như tình trạng công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực đường dẫn lên cầu Thăng Long. Tuy nhiên, viện dẫn nhiều lý do khác nhau, đến nay đã… hơn 2 tháng trôi qua các lực lượng chức năng huyện Đông Anh vẫn chưa bố trí để phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tiếp xúc với các cá nhân, đơn vị có trách nhiệm. Và trong khi các lực lượng chức năng huyện Đông Anh vẫn im lặng, né tránh trách nhiệm thì tình trạng hàng quán đua nhau lấn chiếm đường dẫn lên cầu Thăng Long vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận, phớt lờ Chỉ thị 01 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Tình trạng hàng quán lấn chiếm đường dẫn lên cầu Thăng Long gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị đã tồn tại từ nhiều năm nay. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận. Thiết nghĩ, để lập lại trật tự đô thị tại khu vực này, UBND TP cần xem xét, xử lý trách nhiệm đối các tổ chức, cá nhân chịu quản lý địa bàn nhưng có dấu hiệu làm ngơ cho vi phạm tồn tại.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần