Huyện Hoài Đức: Ô nhiễm môi trường do thi công dự án

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, báo Kinh tế & Đô thị liên tục nhận được thông tin phản ánh nhà thầu thi công 2 dự án (DA) trường THCS Chất lượng cao Nguyễn Văn Huyên và trường THPT Hoài Đức C cùng nằm trên tuyến đường Sơn Đồng - Song Phương, huyện Hoài Đức (Hà Nội) tắc trách, gây ô nhiễm môi trường.

Đường giao thông Sơn Đồng - Song Phương luôn trong tình trạng bị ô nhiễm bởi bùn, đất của 2 dự án trường học gây ra. Ảnh: Công Tâm
Nhà thầu thiếu trách nhiệm
DA trường THPT Hoài Đức C khởi công xây dựng từ tháng 4/2018 trên khu đất rộng 1,7ha thuộc xã Song Phương, có tổng mức đầu tư 54 tỷ đồng với 5 đơn nguyên cao 1 - 3 tầng, thời gian thực hiện DA 390 ngày do Công ty TNHH Anh Huy thi công. Còn, DA trường THCS chất lượng cao Nguyễn Văn Huyên khởi công xây dựng từ tháng 10/2018 trên khu đất rộng 1,67ha thuộc xã Sơn Đồng với 6 khu nhà cao tầng có tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng cũng có thời gian thực hiện 390 ngày do liên danh 4 nhà thầu thi công. Cả 2 DA đều do Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và cùng nằm ven tuyến đường giao thông huyết mạch Sơn Đồng - Song Phương luôn có lưu lượng lớn người và phương tiện qua lại.

Cả 2 DA trên đều không chậm tiến độ thi công. Tuy nhiên, suốt thời gian khởi công đến nay, do thiếu trách nhiệm nên dọc tuyến đường Sơn Đồng - Song Phương dài gần 2km luôn trong tình trạng ô nhiễm môi trường do xe ô tô chở vật liệu xây dựng và bùn đất phế thải đi vào - ra DA gây ra. Trước khi thi công cả 2 DA, nhà thầu đều đã xây dựng phương án và cam kết với chủ đầu tư sẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường bằng việc phun rửa xe ô tô mỗi khi ra khỏi công trình, cùng với đó là biện pháp tưới rửa đường giao thông bên ngoài DA.

Theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị vào những ngày giữa tháng 1/2019, từ khu vực trụ sở UBND xã Song Phương đến xóm Gạch, xã Sơn Đồng đâu đâu cũng thấy bụi đất do xe ô tô đi vào 2 DA gây ra khiến tuyến đường Sơn Đồng - Song Phương luôn ở trong tình trạng ngộp thở bụi đất. Không những vậy, bụi còn làm ảnh hưởng đến khu dân cư của 2 xã. Nguyên nhân xuất phát từ sự tắc trách của nhà thầu và chủ đầu tư đã không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phun tưới rửa xe ô tô, rửa đường.

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm

Bà Nguyễn Thị Hương, xóm Hàn, xã Sơn Đồng cho rằng, các đơn vị thi công không thực hiện quét dọn, phun rửa xe khi ra khỏi công trường và tưới rửa mặt đường thường xuyên, như vậy chẳng khác gì “rút ruột” DA. Trên thực tế, nguồn tiền đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường cũng được trích ra từ tổng mức đầu tư DA, khi quyết toán DA cũng sẽ được trích ra thanh toán cho nhà thầu. Không chỉ có vậy, nhà thầu thi công DA trường THCS chất lượng cao Nguyễn Văn Huyên còn hàn hàng trăm thanh sắt để chống đỡ hàng rào tôn chiếm dụng hết phần vỉa hè khiến người dân chỉ còn cách đi bộ ở dưới lòng đường, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Phó Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Vân thừa nhận, các nhà thầu thi công 2 DA thời gian qua thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đúng như cam kết. Mặc dù chủ đầu tư đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng nhà thầu vẫn cố tình tái phạm chưa thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường. “Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục yêu cầu các nhà thầu thi công 2 DA phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Nếu không chấp hành, chủ đầu tư sẽ báo cáo, xin ý kiến UBND huyện hướng chỉ đạo để sớm có biện pháp xử lý, không thể để tình trạng này tái diễn mãi được. Bằng không sẽ thay thế nhà thầu do không thực hiện đúng cam kết” - ông Vân nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần