Huyện Mê Linh: Siết chặt phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù dịch sốt xuất huyết đang diễn biến khá phức tạp trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên tại huyện Mê Linh, dịch bệnh này được kiểm soát khá tốt nhờ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, có hiệu quả.

Phun hóa chất phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sốt xuất huyết
Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện Mê Linh có 18 trường hợp bị mắc bệnh sốt xuất huyết, thuộc nhóm 5 quận, huyện, thị xã có số ca mắc thấp nhất toàn TP. Ngoài ra, toàn bộ 18 ca đều là dịch xâm nhập, tức người bệnh đã mắc ở nơi khác nhưng trở về địa phương để điều trị.
Một điểm đáng chú ý khác, là với 18 ca bị mắc sốt xuất huyết nhưng có tới 7 ổ dịch, trong đó có 1 ổ dịch 7 người trong cùng gia đình. Việc có nhiều ổ dịch được xem là phản ánh của công tác kiểm soát dịch tốt ngay từ đầu, không để lây lan rộng ra các xã, thị trấn khác.
Một trong những giải pháp kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết đáng chú ý thời gian qua của huyện Mê Linh là việc 18 xã, thị trấn đã kiện toàn và đưa vào vận hành 884 tổ phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Với sự tham gia của đông đảo các thành phần, dịch bệnh được giám sát tới từng hộ gia đình. Nhờ đó đã giúp kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Cùng với giải pháp trên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức phát tờ rơi đến hơn 60.000 hộ gia đình trên địa bàn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Sau khi phát hiện ổ dịch, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý môi trường nơi ổ dịch. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền để người dân sinh sống tại khu vực ổ dịch chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống…
Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND huyện Mê Linh đã xây dựng và ban hành Đề án chủ động phòng chống giai đoạn 2020 - 2025. Đề án sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp khoanh vùng, dập dịch; vệ sinh môi trường; truyền thông sức khỏe; đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở…
Theo ông Nguyễn Kiến Dụ, đối với công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác vệ sinh môi trường tại một số địa phương chưa thực sự được đảm bảo… Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết của huyện thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện quy trình chống dịch tại cơ sở. Đồng thời, sẵn sàng các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, vật tư để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần