Huyện Mỹ Đức: Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội, đợt mưa lớn những ngày qua đã khiến huyện Mỹ Đức thiệt hại khá nặng nề. Hiện, địa phương đang gấp rút tiền khai các giải pháp nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Mưa với tổng lượng thống kê từ đêm 9/10 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Mỹ Đức bị ngập sâu trong nước. Theo ghi nhận đến trưa nay, mực nước trên hầu hết các lộ trình đều đã rút. Tuy nhiên, việc đi lại tại một số tuyến đường qua xã Hợp Tiến, An Mỹ… vẫn còn khá khó khăn. Trong đợt mưa vừa qua, do ảnh hưởng của lũ rừng ngang Hòa Bình đổ, 8m đường tỉnh Lộ 424 (giáp Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hợp Tiến) đã bị sạt lở.
 Đoạn đường qua xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức bị ngập sâu trong nước 
Ngoài giao thông bị ảnh hưởng, một ô tô bán tải biển số tỉnh Hưng Yên và xe máy Wave Alpha của người dân xã Hợp Tiến đã bị trôi khi đi qua đập tràn Cầu Dậm. Rất may đã không có thương vong về người. Mưa lớn cũng khiến khoảng 1.100m đê bị tràn ở đê Mỹ Hà, đê Hồ Quan Sơn, đê hồ Vĩnh An, đê vùng 700...
 Người dân tổ chức kè chống nước chảy tràn từ hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức
Những ngày qua, địa phương đã phải huy động lực lượng trên 1.000 người; sử dụng khoảng 9.000 bao tải, khối lượng khoảng 500m3 cát để khắc phục các sự cố tràn nước thuộc các tuyến đê sông. Bên cạnh hư hại về công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, khoảng 1.700ha diện tích cây vụ Đông bị ngập trắng; 850 ha thủy sản bị ngập trắng; gia súc, gia cầm bị chết khoảng 13.500 con. Nhiều hộ dân bỗng dưng trở nên trắng tay chỉ sau vài ngày mưa lớn…
 Đường bị ngập ở huyện Mỹ Đức
Để bảo đảm an toàn, trong những ngày mưa lũ, địa phương đã phải di dời 595 hộ tới nơi trú tránh an toàn. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị chiều 14/10, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn cho biết, địa phương đang hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường và đưa các hộ trở lại nhà cũ.
 
Ông Tuấn cũng thông tin thêm, hiện địa phương đang phối với với Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi huyện Mỹ Đức vận hành hàng chục trạm bơm phục vụ tiêu úng cho những diện tích cây trồng, khu dân cư còn ngập sâu…
 
Thực tế những năm qua, mỗi khi mùa mưa bão tới, huyện Mỹ Đức - địa phương vùng trũng thấp của Hà Nội luôn phải chịu hậu quả nặng nề so với các huyện, thị xã ngoại thành khác. Theo đó, để giảm thiểu hậu quả do mưa lũ những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để địa phương nâng cấp đê Cống Lễ và nâng cấp tổng thể đê hồ Quan Sơn, trong đó có đoạn tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình - nơi thường xuyên phải hứng chịu lũ rừng ngang khi trời mưa lớn. Đây sẽ là giải pháp căn cơ, về lâu dài giúp cho địa phương vùng trũng thấp này giảm thiểu những nguy cơ mất mát về tính mạng, tài sản của người dân khi mùa mưa đến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần