Huyện Sóc Sơn biểu dương 60 tập thể, 431 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/7, huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2020, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được huyện Sóc Sơn biểu dương ngày 8/7
5 năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phản ánh rõ nét nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện hàng năm và giai đoạn 2015 - 2020.
Kinh tế - xã hội của huyện phát triển tích cực, an ninh, quốc phòng được giữ vững, 17/18 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm ước đạt 9,64%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp 51%, dịch vụ 41%, nông nghiệp 8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân mỗi năm đạt 690tỷ đồng, tăng bình quân 23% chỉ tiêu thu hàng năm. 
Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin phát triển đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 0,7%. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, toàn huyện có 25/25 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. 
Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” huyện Sóc Sơn năm 2020 được đẩy mạnh. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã chấm 59 bài viết về gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng... UBND huyện đã công nhận 29 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, đồng thời lựa chọn 57 bài thi tiêu biểu gửi Ban tổ chức cuộc thi Thành phố, khen thưởng.03 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. 
Tại hội nghị, đã có 60 lượt tập thể, 431 lượt cá nhân được UBND TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn khen thưởng, trong đó có 3 tập thể, 7 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; 6 người tốt, việc tốt cấp TP, 2 hộ gia đình có việc làm tốt được UBND TP tặng Bằng khen, 44 người tốt, việc tốt cấp huyện và 33 tập thể, 258 cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần