Huyện Thanh Oai: Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh trong ngày bầu cử

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo ngày hội toàn dân diễn ra thành công, đúng luật và an toàn, huyện Thanh Oai đã xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, cùng với huy động sự tham gia của 500 cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch Covid-19 phát sinh trong ngày bầu cử.

Xây dựng các kịch bản, phương án chi tiết

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, đúng luật và an toàn, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác bầu cử song song với thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử TP, ngay từ cuối tháng 4/2021, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phòng dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Một điểm bầu cử tại xã Thanh Thuỳ đảm bảo bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và căn cứ tình hình thực tiễn, huyện đã xây dựng các kịch bản, phương án chi tiết, cụ thể cho từng nhóm đối tượng liên quan trong ngày bầu cử. Trong đó, yêu cầu 164 điểm bầu cử đều thực hiện nghiêm việc phun khử khuẩn, kẻ vạch, bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt vào phòng cách ly tạm thời.

Tại các điểm bầu cử của huyện đều thiết lập lối đi, hành lang thông thoáng và cử người hướng dẫn cụ thể cho cử tri tham gia bỏ phiếu đi theo hình thức một chiều; bảo đảm khoảng cách khi nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu và bỏ phiếu; đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu. Huyện cũng bố trí thời gian bỏ phiếu và phân luồng từ xa phù hợp cho cử tri từng khu vực, điểm dân cư.

Đối với các cử tri là trường hợp F2, F3 đang cách ly tại nhà, huyện yêu cầu rõ, sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện việc khử khuẩn hòm phiếu phụ và nhanh chóng mang hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu cố định theo đúng quy định.

“Riêng với khu vực phong tỏa tại tầng 15, Tòa HH02B B2.1 (Khu đô thị Thanh Hà – xã Cự Khê), tổ bầu cử sẽ phối hợp với tổ y tế cơ sở bố trí hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền công dân. Tại một số điểm bầu cử là nhà văn hóa (cũ), đình làng, huyện chỉ đạo cơ sở dựng bạt tại sân, lối đi để vừa che nắng/mưa, vừa đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch trong thời gian bầu cử” – ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Huy động 500 cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phòng chống dịch

Thông tin cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho hay, trong ngày 19/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Oai đã thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch tại 164 điểm bầu cử trên địa bàn huyện. Trong ngày mai (20/5), lực lượng nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện sẽ tiến hành phun khử khuẩn tại các điểm bầu cử. Các tổ Covid cộng đồng tại 21 xã, thị trấn cũng tiến hành phát phiếu khai báo y tế đến từng cử tri.

 Một điểm bầu cử tại xã Thanh Thuỳ đảm bảo bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Theo phương án, chi tiết đã được duyệt, tại mỗi điểm bầu cử bố trí nước sát khuẩn tay nhanh ngay từ cửa ra vào, các bàn khai báo y tế và gần thùng rác; bố trí khẩu trang cho 100% cử tri và người phục vụ bầu cử. Đặc biệt, bố trí Tổ y tế gồm 3 cán bộ, nhân viên túc trực tại mỗi điểm bầu cử tiến hành đo thân nhiệt cho cử tri, thu phiếu khai báo y tế và hướng dẫn, nhắc nhở người dân phân luồng, giãn cách trong quá trình đến bầu cử và trực phòng cách ly nếu có trường hợp cử tri có dấu hiệu ho, sốt.

Bên cạnh đó, huyện huy động 2 đội cấp cứu cơ động (5 người/đội); 2 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch (7 người/đội) là bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện và Phòng khám đa khoa khu vực Dân Hòa. Đồng thời, chuẩn bị đầy các loại vật tư y tế, thuốc, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian thực hiện bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử (23/5) đã rất gần, huyện Thanh Oai tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt, đảm bảo mọi điều kiện phục công tác bầu cử. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm cơ sở vật chất để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần