Huyện Thanh Oai ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào vùng lũ miền Trung

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ sau 1 tháng phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã huy động được sự tham gia, ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung của các tổ chức, đơn vị với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, những ngày qua, nhiều tổ chức, đơn vị đã liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai để ủng hộ vật chất, tinh thần.

 Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung từ Nhân dân và cán bộ xã Tam Hưng

Sau 1 tháng phát động, Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu chuyển trực tiếp vào Miền Trung trị giá hơn 500 triệu đồng.

Nhiều đơn vị thực hiện tốt tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia như: Thị trấn Kim Bài (55 triệu đồng); xã Cao Viên (hơn 51 triệu đồng); xã Cự Khê (hơn 52 triệu đồng); xã Thanh Văn (hơn 48 triệu đồng), ngành giáo dục huyện, Đoàn thanh niên huyện...

Đặc biệt, Nhân dân và cán bộ xã Tam Hưng ủng hộ hơn 130 triệu đồng cùng 300 thùng mì tôm, 250kg mì chính, 800 bánh chưng, hơn 1tấn gạo… cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

 Nhân dân và cán bộ xã Thanh Mai ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn rất nhiều các tổ chức, cá nhân, các đoàn thiện nguyện tổ chức gói bánh chưng, quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm, gạo, sữa, mì tôm, sách vở, chăn màn... tổ chức thành các đoàn thiện nguyện hỗ trợ trực tiếp tận tay bà con miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất của các đơn vị, các nhà hảo tâm đã phần nào làm vơi bớt những đau thương mất mát, giúp đồng bào vùng lũ miền Trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp bởi trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song đông đảo các tổ chức, đơn vị, người dân trên địa bàn Thanh Oai vẫn tích cực ủng hộ, một lòng hướng về miền Trung ruột thịt.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được chúng tôi sẽ chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để có phương án hỗ trợ thiết thực, kịp thời đối với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” - bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho hay.