Huyện Thường Tín biểu dương 114 gương "Người tốt, việc tốt"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954-28/8/2016). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Kinhtedothi - Ngày 26/8, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954-28/8/2016). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín những năm qua đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để từng bước xây dựng và phát triển.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.
Phong trào thi đua trong sự phát triển chung của toàn huyện có nhiều kết quả khởi sắc. Lĩnh vực kinh tế, huyện Thường Tín đang tiếp tục phát triển tốt và có mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4.261 tỷ đồng, đạt gần 49% kế hoạch năm và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch được huyện Thường Tín trú trọng quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 3.480 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiều bước tiến mới về công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh…
Lãnh đạo huyện Thường Tín tặng Giấy khen danh hiệu thi đua “Người tốt, việc tốt” cho các cá nhân tiêu biểu.
Lãnh đạo huyện Thường Tín tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.
Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên toàn huyện Thường Tín đã thực sự là động lực thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2016, UBND huyện Thường Tín đã tặng danh hiệu tiêu biểu cho 114 cá nhân, trong đó có 20 cá nhân xuất sắc được UBND huyện Thường Tín đề nghị công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cấp TP.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã biểu dương những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Thường Tín trong 62 năm qua. Đặc biệt, công tác tài chính ngân sách đã được lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện tốt. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp 6 tháng đầu năm 2016 là 225,8 tỷ đồng đạt hơn 99% dự toán, bằng gần 203% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của trong lãnh đạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần