Huyện Từ Liêm sẽ là nơi tập trung khách sạn dành cho thương gia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong quý IV/2011, hoạt động của toàn thị trường khách sạn nhìn chung tốt hơn so với quý trước. Trong đó khối 3 sao đạt công suất trung bình cao nhất ở mức 68%.

Cũng trong quý IV/2011, doanh thu mỗi phòng khách sạn toàn thị trường đạt 1.082.000VND, tăng 22% so với quý trước tuy nhiên giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 khối khách sạn, doanh thu mỗi phòng của khối 3 sao tăng mạnh nhất ở mức 43%, tiếp theo là khối 4 sao tăng 17% và khối 5 sao tăng 15% so với quý trước.

 

Savills ghi nhận, trong năm 2012, 1.020 phòng khách sạn dự kiến sẽ gia nhập thị trường, trong đó có 830 phòng khách sạn 5 sao và 190 phòng khách sạn 3 sao.

 

Tương lai dự kiến 23 trong số 43 dự án khách sạn từ 3 - 5 sao sẽ cung cấp cho thị trường hơn 6.600 phòng. Hầu hết các dự án này tập trung tại huyện Từ Liêm, cung cấp 3.400 phòng khách sạn, tương đương trên 50% tổng nguồn cung. Hầu hết các khách sạn này có quy mô lớn hướng đến đối tượng khách thương gia. Trong khi các khách sạn 3 và 4 sao tập trung ở khu vực trung tâm nhằm phục vụ khách du lịch.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần