Huyện ủy Thanh Trì: Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/ 9, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025”.
Với mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Thanh Trì sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh. Huyện Thanh Trì tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa hành chính, tạo bước chuyển mạnh về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong tổ chức và điều hành; nâng cao năng lực quản lý của chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy các nguồn lực, khai thác hiệu quả các nguồn thu đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới tự cân đối thu, chi ngân sách.
Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật yêu cầu các cấp ủy Đảng cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra; vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.