Hy hữu bé trai chào đời cùng khối u xơ tử cung lớn của mẹ

Gia Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị H.T.H (42 tuổi), trú tại thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa hạ sinh 1 bé trai cùng khối u xơ lớn trong lòng tử cung.

Người mẹ vỡ òa hạnh phúc bên con mới sinh.
Sau 18 năm sinh con gái đầu lòng, chị H.T.H bất ngờ nhận được tin vui khi biết mình đang mang thai 11 tuần trong một lần đi kiểm tra sức khỏe. Niềm vui vừa đến thì nỗi lo cũng mang theo, vì bác sĩ siêu âm cho biết ngoài một bào thai trưởng thành trong lòng tử cung còn có một khối u xơ tử cung có kích thước D 80 x 55 mm.
Được phát hiện, chị H mang thai với rất nhiều nguy cơ đe dọa do lớn tuổi, khối u xơ lớn khiến thai nhi nằm ở trí bất lợi (ngôi ngang). Trong quá trình mang thai, nhiều lần chị H bị dọa đẻ non phải nhập viện để dưỡng thai và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hải (Khoa Sản, Bệnh viện Quốc tế Vinh) cho biết: “Bên cạnh việc chăm sóc, theo dõi và quản lý thai kỳ chặt chẽ từ những tuần đầu tiên, từ tuần thai 34 chúng tôi đã tiêm trưởng thành phổi cho bé và dự trù tất cả các phương án có thể xảy ra. Đến tuần 39, ca mổ lấy thai đã tiến hành thành công, bé trai nặng 2.900gr, quá trình bóc u xơ bảo toàn được tử cung, sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh sau mổ”.

Theo Bệnh viện Quốc tế Vinh, chị H và bé có thể xuất viện sau 7 ngày chăm sóc và theo dõi tại Bệnh viện.

Được biết, U xơ tử cung là loại u lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt ở những phụ nữ lớn tuổi mới có thai hay những người có thai lần 2 trở lên. Trong giai đoạn khối u nhỏ thường không có triệu chứng cụ thể, vì vậy trước khi mang thai nhiều chị em không biết mình đã bị u xơ tử cung cho đến khi mang thai mới phát hiện ra.

Khi mang thai, tình trạng tiết estrogen ở buồng trứng sẽ thúc đẩy khối u xơ phát triển nhanh có thể gây ra các biến chứng trong thai kỳ như đau bụng âm ỉ hoặc đau nhẹ, xuất huyết nhẹ, gây sảy thai, thai lưu hoặc gây sinh non, dễ làm cho ngôi thai bất thường, rau bám ở vị trí bất thường, nếu các khối u nằm ở vị trí thấp có thể cản trở bé chào đời… Đồng thời, do máu nuôi thai phải chia một phần nuôi khối u xơ khiến bé sinh ra bị nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, từ trường hợp của chị H, thai phụ có u xơ tử cung cần được theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ, nghỉ ngơi nhiều, dùng thuốc chống co bóp tử cung theo đúng chỉ định của bác sĩ để phòng ngừa sẩy thai, sinh non. Ngoài ra áp dụng chế độ ăn nhằm hạn chế tối đa sự phát triển của khối u trong suốt thời gian mang thai như những loại trái cây chứa nhiều vitamin C, các loại rau củ sống dưới biển như rong biển, rau câu…, các loại đậu, các loại thịt từ gia cầm và các loại cá.

Đồng thời, để phòng tránh nguy cơ mắc phải u xơ tử cung và các bệnh lý khác nói chung trong thai kỳ, trước khi quyết định có thai sản phụ nên đi khám tổng quát để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần