Iran siết chặt an ninh trước bầu cử Quốc hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Iran đã thiết lập cơ sở đặc biệt nhằm siết chặt các biện pháp an ninh tại khu vực biên giới cho tới khi cuộc bầu cử Quốc hội kết thúc.

Iran siết chặt an ninh trước bầu cử Quốc hội - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát đã tăng cường các biện pháp an ninh biên giới kể từ 2 tháng trước.  Cơ sở này vừa được thiết lập ngày 20/2 nhằm theo dõi tình hình an ninh cho tới khi cuộc bầu cử kết thúc. 
Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho biết bộ đã đưa ra tất cả các biện pháp đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Người dân Iran sẽ bắt đầu đi bầu cử lựa chọn thành viên Hội đồng Cố vấn vào ngày 26/2 tới.

Có hơn 12.000 ứng viên vào các vị trí, trong đó 6.229 ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ cạnh tranh 290 ghế trong Quốc hội Iran, hay còn gọi là Majlis. Trong khi đó, 166 ứng viên sẽ tranh cử vào 88 ghế Hội đồng Cố vấn.

Quốc hội có quyền bãi nhiệm các bộ trưởng thuộc nội các mà không thông qua bỏ phiếu, cũng như cáo buộc Tổng thống nếu có hành vi sai trái; đồng thời thảo các dự luật, hiệp ước quốc tế và thông qua ngân sách quốc phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần